Hà Nội: Phân luồng phương tiện qua cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch từ ngày 30/6

Ngày 29/6, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội có thông báo thống nhất phương án tổ chức giao thông khi đưa vào khai thác cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.

Chú thích ảnh
Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội có thông báo thống nhất phương án tổ chức giao thông khi đưa vào khai thác cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Theo đó, từ 6 giờ ngày 30/6, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên cầu vượt theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và ngược lại; cấm các phương tiện: Xe thô sơ và người đi bộ; xe ô tô tải, xe khách, xe buýt; các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng, các loại phương tiện có chiều cao quá 3.5m lưu thông qua cầu vượt. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua trung tâm nút giao gầm cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch theo sự điều khiển và hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

Khu vực nút giao Lương Định Của - Phạm Ngọc Thạch, cấm các phương tiện quay đầu trên đường Phạm Ngọc Thạch (theo hướng từ cầu vượt đến nút giao Lương Định Của); cấm các phương tiện ô tô trên đường Phạm Ngọc Thạch (hướng từ Đào Duy Anh đi Chùa Bộc) rẽ trái vào phố Lương Định Của. Các phương tiện ô tô từ Phạm Ngọc Thạch rẽ trái vào Lương Định Của đi theo các hướng: Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh - Hoàng Tích Trí - Lương Định Của hoặc Phạm Ngọc Thạch - Đông Tác - Lương Định Của hoặc quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Phạm Ngọc Thạch (gầm cầu vượt) đi Lương Định Của. 

Tuyến đường Hoàng Tích Trí, điều chỉnh tổ chức giao thông ô tô một chiều trên tuyến đường Hoàng Tích Trí theo chiều và đoạn từ Đào Duy Anh đến Lương Định Của. 

Các lực lượng chức năng của thành phố phối hợp theo dõi, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống biển báo, sơn kẻ, pha đèn tín hiệu giao thông đảm bảo hướng dẫn giao thông thuận tiện và an toàn giao thông sau khi thông cầu, hoàn thiện dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an và UBND quận Đống Đa và phường sở tại để thống nhất phương án tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông; bố trí sắp xếp vị trí đỗ xe, hướng dẫn các phương tiện ra vào khu vực tổ chức buổi Lễ khánh thành công trình, đảm bảo an toàn, thuận lợi. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Tuyết Mai (TTXVN)
Cận cảnh cầu vượt chữ C nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trước ngày thông xe
Cận cảnh cầu vượt chữ C nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trước ngày thông xe

Sau gần 2 năm thi công, đến nay dự án cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn cuối cùng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN