Phân luồng giao thông tại vòng xuyến gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) gây thêm ùn tắc

Vừa qua, tại vòng xuyến dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đoạn trụ H3 – T3, H4 -T4 (Hà Nội) đã được đặt dải phân cách, nhằm hạn chế các phương tiện vòng qua vòng xuyến để quay đầu và lên dốc Minh Khai. Điều đáng nói, sau khi triển khai, tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm tại khu vực này trở nên phức tạp hơn.

Qua quan sát của phóng viên báo Tin tức tại khu vực vòng xuyến tại trụ H4 – T4, các cơ quan chức năng đã đặt dải phân cách nhằm không cho các phương tiện quay đầu và rẽ trái lên dốc Minh Khai. Các phương tiện sẽ phải đi lên điểm quay đầu dưới trụ H9 – T9, cách phố Dương Văn Bé khoảng 50m.

Chú thích ảnh
Dải phân cách cấm các phương tiện quay đầu, rẽ trái từ đường Minh Khai lên dốc Minh Khai đến đê Nguyễn Khoái.
Chú thích ảnh
Các phương tiện phải đi thẳng về phố Vĩnh Tuy quay đầu dưới trụ H9 – T9, cách phố Dương Văn Bé khoảng 50m.
Chú thích ảnh
Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tại đây rất đông.
Chú thích ảnh
Mới đây, đoạn đường từ Ngã Tư Sở đến Minh Khai được mở rộng và đường trên cao đi vào hoạt động khiến các phương tiện đổ dồn lại rất đông, bởi đây là điểm cuối của đường cao tốc này.
Chú thích ảnh
Các phương tiện đổ dồn lên điểm quay đầu H9 - T9 phải giảm tốc độ để quay đầu lên dốc Minh Khai.
Chú thích ảnh
Phố Vĩnh Tuy nhỏ hẹp nên giao thông lộn xộn.
Chú thích ảnh
Việc bịt một lối quay đầu tại vòng xuyến dưới chân cầu Vĩnh Tuy đã tạo nên nút thắt cổ chai, khiến cho giao thông trước kia đã ùn nay càng thêm tắc.
Chú thích ảnh
Nhiều người ngao ngán khi phải qua đây vào giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Trước kia người tham gia giao thông có 2 sự lựa chọn để quay đầu và lưu thoát khi xảy ra ùn tắc tại giờ cao điểm, là tại vòng xoay dưới gầm cầm và điểm quay đầu trụ H9 – T9 nay đã ngăn lại chỉ còn một luồng quay đầu khiến cho giao thông trở nên khó khăn.
Chú thích ảnh
Một số phương tiện bất chấp leo lên vỉa hè để đi.
Chú thích ảnh
Thiếu tá Tạ Minh Đức, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, từ lúc ngăn thêm dải phân cách tại đảo xoay, tình hình ùn tắc giao thông trở nên phức tạp hơn.
Chú thích ảnh
Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng nên nghiên cứu bỏ điểm trông giữ xe ở các điểm trụ H2 – T2; H3 – T3 và từ trụ H5 – T5 đến trụ H9 – T9 để mở rộng thêm lòng đường, cùng với đó là lắp thêm đèn tín hiệu để phân luồng giao thông, thay vì bịt lại như hiện nay.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Không để ùn tắc khi nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao
Không để ùn tắc khi nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết, hiện nay số lượt phương tiện đến kiểm định tại các Trung tâm kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Long An tăng đột biến do một số trung tâm đăng kiểm ở tỉnh, thành phố khác dừng hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN