Công an Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Ngày 7/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 6/9 đến 11 giờ ngày 7/9, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 10.509 lượt phương tiện (trong đó có 30 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 12.769 lượt người qua chốt.

Chú thích ảnh
Kiểm tra, kiểm soát tại chốt Cầu Diễn sáng 7/9. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Theo đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 3.112 lượt phương tiện quay đầu (2.116 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 996 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố); phát hiện, xử phạt hành chính 14 trường hợp (trong đó có 13 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 2 trường hợp không đeo khẩu trang).

Cũng trong thời gian nêu trên, lực lượng Công an Thủ đô đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 507 trường hợp. Trong đó, 10 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 8 cơ sở kinh doanh không thực hiện tạm dừng kinh doanh; 489 trường hợp có hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Đáng chú ý, khoảng 5h30 ngày 6/9, tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Duyên Thái (Thường Tín), Tổ công tác kiểm tra 4 xe ô tô gồm: Xe biển kiểm soát 30A-753.09 do N.V.D, sinh năm 1980, trú tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) điều khiển, trên xe có 5 người; xe biển kiểm soát 30A-193.29 do H.Q.C (sinh năm 1985, trú tại phường Thanh Trì (Hoàng Mai) điều khiển, trên xe chở theo 2 người; xe biển kiểm soát 30A-725.99 do Đ.V.H, sinh năm 1990, trú tại xã Phúc Tiến (Phú Xuyên) điều khiển trên xe chở 3 người.

Đáng chú ý, kiểm tra xe biển kiểm soát 51G-395.95 do T.V.K, sinh năm 1986, trú tại phường Vạn Phúc (Hà Đông) điều khiển, tổ công tác phát hiện trong cốp xe chở cháu Đ.N.M, sinh năm 2009, trú tại huyện Kiến Xương (Thái Bình). Các lái xe trên đều khai nhận hợp đồng chở người (không có giấy đi đường) từ địa phương khác về Hà Nội vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Công an xã Duyên Thái đã lập hồ sơ tham mưu đề xuất UBND các cấp ra quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp trên theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 6/9, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Cần Kiệm (Thạch Thất) tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke HD2 thuộc thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm do anh Đ.V.D, sinh năm 1992, trú tại xã Cần Kiệm làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện tại phòng VIP 4 có 10 thanh niên đang có hành vi hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 đĩa sứ có dính chất bột màu trắng, qua giám định là ketamine. Tiến hành test nhanh có 7/10 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an huyện Thạch Thất đang củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cũng theo ghi nhận tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn Thủ đô, nhất là ở các quận nội đô không phát sinh điểm nóng, tập trung đông người; tình hình trật tự an ninh, an toàn xã hội tại các huyện ngoại thành được giữ vững. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vẫn xuất hiện những vụ việc nhỏ lẻ, đã được lực lượng Công an địa phương khẩn trương xử lý, qua đó vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Tình hình COVID-19 ngày 7/9: Thủ tướng ban hành nhiều văn bản liên quan phòng chống dịch; người dân Hà Nội vẫn được sử dụng giấy đi đường cũ
Tình hình COVID-19 ngày 7/9: Thủ tướng ban hành nhiều văn bản liên quan phòng chống dịch; người dân Hà Nội vẫn được sử dụng giấy đi đường cũ

Ngày 7/9, một số thông tin “nóng” liên quan tới COVID-19 là: Thêm 14.208 ca mắc mới; Thủ tướng ban hành các văn bản liên quan công tác phòng chống dịch; đặc biệt là Hà Nội tiếp tục sử dụng giấy đi đường cũ kết hợp cấp giấy mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN