'Biển' người đổ về sông Hồng xem khí cầu bay, ùn tắc phố Thạch Cầu

Ngày 26/3, phố Thạch Cầu (quận Long Biên, Hà Nội) ùn tắc nhiều tiếng đồng hồ do quá đông người đổ về trải nghiệm Ngày hội khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn ven sông Hồng.

Ghi nhận của phóng viên, từ 7 giờ sáng, hàng trăm ô tô và xe máy kéo về vườn Nhãn, lực lượng chức năng vất vả phân làn từ dọc tuyến đê sông Hồng rẽ về phố Thạch Cầu. Nhiều người đã không chờ được do ùn tắc quá lâu nên đã đi bộ gần 2km để vào được nơi triển lãm khinh khí cầu.

Tính đến 13 giờ cùng ngày, các phương tiện vẫn đổ về nơi đây rất đông; lực lượng công an địa phương kết hợp với dân quân tự vệ đã bố trí 5 điểm chốt phân làn phương tiện.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại phố Thạch Cầu vào ngày 26/3/2022:

Chú thích ảnh
Từ sáng sớm 26/3, hàng trăm ô tô và xe máy đổ về bãi sông Hồng để xem khinh khí cầu lần đầu tiên bay trên sông Hồng.

  

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đã phải phân làn giao thông từ đầu tuyến phố Thạch Cầu.

  

Chú thích ảnh
Đến 8 giờ cùng ngày, phố Thạch Cầu ùn tắc dọc tuyến. 

  

Chú thích ảnh
Nhiều người không đợi được đã xuống đi bộ gần 2km mới vào được điểm trưng bày khinh khí cầu.

  

Chú thích ảnh
Đến 10 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn.

  

Chú thích ảnh
Nhiều hộ gia đình có em nhỏ đã phải quay về vì lượng người quá đông.

  

Chú thích ảnh
Một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc là do lượng người đổ về đây tăng đột biến, các bãi trông xe quá tải. 

  

Chú thích ảnh
Trời nắng nóng và khói bụi khiến người dân mệt mỏi, ngán ngẩm khi phải chờ đợi. Nhiều người chọn phương án "quay đầu".

  

Chú thích ảnh
Những người đi từ sớm may mắn được đậu xe gần điểm triển lãm, nhưng bãi gửi xe này cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu người dân đến tăng đột biến.

  

Chú thích ảnh
"Ngày hội khinh khí cầu - Hà Nội muôn màu” diễn ra tại khu vực vườn nhãn Long Biên, quận Long Biên, do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.

  

Chú thích ảnh
Nhiều người dân do không vào được điểm triển lãm đã đứng trên cầu Vĩnh Tuy "tranh thủ" check-in. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

  

Chú thích ảnh
Sự kiện bán vé vào cửa giá 60.000 đồng/người, miễn phí cho trẻ dưới 1,1m. Vé tham quan khinh khí cầu giá 25.000 đồng, vé bay 150.000 đồng/trẻ em và 300.000 đồng/người lớn.

Được biết, "Ngày hội khinh khí cầu - Hà Nội muôn màu” diễn ra tại khu vực vườn nhãn Long Biên, quận Long Biên, do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức. Sự kiện nằm trong chương trình hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch của thành phố, diễn ra từ 25/3 đến 27/3.

Tin, ảnh, clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức
Get on Hanoi 2022: Sôi động - hấp dẫn và mới lạ
Get on Hanoi 2022: Sôi động - hấp dẫn và mới lạ

Tối 25/3, tại khu vực nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội khai mạc chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động sôi nổi kích hoạt du lịch Thủ đô trong điều kiện “bình thường mới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN