Ngày 16/12, Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” tổng kết hoạt động năm 2025 và phát động chương trình năm 2026, khẳng định quyết tâm xây dựng Hà Nội không chỉ là đô thị hiện đại, mà còn trở thành hình mẫu về văn hóa giao thông văn minh, an toàn và bền vững.
Cuộc thi lan tỏa và thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” nhận được sự phối hợp của Ban An toàn giao thông Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an TP Hà Nội và Báo Kinh tế và Đô thị. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm chương trình được triển khai liên tục, đồng bộ và lan tỏa trên toàn địa bàn Thủ đô.
Tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình nhấn mạnh: Năm 2025 đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Hà Nội. Sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân, mật độ dân cư cao cùng áp lực đô thị hóa khiến yêu cầu xây dựng văn hóa giao thông bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, Chương trình năm 2025 với chủ đề xuyên suốt “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai” đã tập trung nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, từng bước hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, qua đó góp phần kiềm chế tai nạn, giảm ùn tắc và tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao Bằng khen.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chương trình năm 2025 là sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô và chất lượng các cuộc thi.
Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet không chỉ triển khai trong các trường THCS, THPT mà còn mở rộng tới sinh viên và nhiều đối tượng xã hội khác, thu hút 125.320 thí sinh tham dự, tăng đáng kể so với năm 2024.
Cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô” cũng ghi nhận con số ấn tượng với 6.707 bài dự thi, gấp gần 5 lần so với năm trước. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, phản ánh trực diện những bất cập trong công tác bảo đảm an toàn giao thông tại từng địa bàn cụ thể, đồng thời đề xuất các giải pháp sát thực tiễn, có tính khả thi cao.
Đáng chú ý, năm 2025, chương trình đã đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số và mạng xã hội, ứng dụng công nghệ để gia tăng mức độ tiếp cận và tương tác với người dân.
Ban Tổ chức chính thức phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2026.
Hai tọa đàm chuyên đề được tổ chức trong năm đã tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa nhà quản lý, chuyên gia, nhà trường, phụ huynh và học sinh, sinh viên. Đó là tọa đàm “Sinh viên Thủ đô với trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn” (tổ chức ngày 29/10 tại Trường Đại học Thủy Lợi) và tọa đàm “Cổng trường học an toàn – Trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương” (tổ chức ngày 25/11 tại UBND phường Cầu Giấy).
Các tọa đàm đều được livestream, kết nối tới 126 phường, xã trên toàn Thành phố, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Qua đó, nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn khu vực cổng trường học đã được đề xuất và lan tỏa rộng rãi.
Ghi nhận những đóng góp tích cực cho Chương trình, UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2025.
Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tác giả đạt giải Cuộc thi viết và Cuộc thi trắc nghiệm trên internet, vinh danh những đóng góp sáng tạo, tâm huyết trong việc lan tỏa thông điệp an toàn giao thông tới cộng đồng.
Ngay sau lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã chính thức phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2026. Khẳng định định hướng cho chặng đường tiếp theo, ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh: Chương trình không chỉ là một hoạt động truyền thông đơn thuần, mà là một sứ mệnh văn hóa, hành trình bền bỉ nhằm hình thành thế hệ công dân Thủ đô có ý thức, trách nhiệm, tôn trọng pháp luật và trân trọng sinh mạng con người.
Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, Chương trình năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo đột phá, góp phần đưa Hà Nội trở thành hình mẫu tiêu biểu của cả nước về văn hóa giao thông văn minh, an toàn và nhân văn.