Đòn bẩy kịp thời để bất động sản không ‘bất động’

Các doanh nghiệp và người dân có nhu cầu mua nhà ở “thở phào” khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN, gỡ “rào chắn” về vốn dành cho thị trường bất động sản.

Nhìn lại thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản nước ta đã rơi vào giai đoạn trầm lắng khá sâu. Tình trạng “đóng băng” này cũng là hệ quả của một giai đoạn “phát triển nóng” trước đó, với nhiều hệ luỵ khiến cơ quan quản lý đã phải ban hành những quy định nhằm thắt chặt kỷ cương, đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, đúng quy luật, sát với nhu cầu thực tế.

Chú thích ảnh
Một góc TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: vietnam.vnanet.vn

Một trong những quy định “thắt chặt” này, phải kể đến Thông tư số 06/2023/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, dự định có hiệu lực ngày 1/9/2023. Thông tư 06 bổ sung cho Thông tư 39/2016/TT-NHNN, theo đó bổ sung thêm 4 trường hợp khách hàng có nhu cầu vốn không được cho vay tín dụng.

Mặc dù phía NHNN cho rằng Thông tư 06 không có bất cứ quy định cấm tổ chức tín dụng cho vay để thực hiện dự án bất động sản, nhưng các doanh nghiệp bất động sản vẫn phản ánh thực tế: Theo Thông tư này, số trường hợp không được vay vốn tăng lên, còn điều kiện vay cũng không rõ ràng, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp bất động sản, người mua nhà, nhà đầu tư bất động sản sẽ rất khó tiếp cận được tín dụng, ảnh hưởng tới nguồn cung và khả năng mua nhà của người có nhu cầu. Trong Thông tư 06, có một số quy định chưa thật hợp lý, chưa sát thực tế, chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với một số quy định pháp luật. Thêm vào đó, Thông tư 06 được ban hành trước Nghị quyết số 97/NQ-CP, sẽ khiến tinh thần của Nghị quyết số 33/NQ-CP không được đảm bảo, thể hiện một cách rõ ràng và quyết liệt mục tiêu tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhằm khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Những trăn trở này đã được gửi tới người đứng đầu Chính phủ. Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33 và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát khung khổ pháp lý xem vướng mắc ở đâu, tại văn bản nào, nội dung gì, ai giải quyết, giải quyết trong bao lâu. Các doanh nghiệp kỳ vọng, với tinh thần chỉ đạo này, các vướng mắc các Thông tư 06 sẽ được xem xét thấu đáo. Và ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương rà soát, sửa đổi Thông tư số 06/2023/TT-NHNN theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các quy định gây khó khăn. Đây chính là tiền đề quan trọng để ngay lập tức, NHNN ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN) từ ngày 1/9 cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này.

Như vậy, một số quy định hạn chế tổ chức tín dụng cho vay bất động sản đã được nới lỏng, tạo điều kiện về nguồn vốn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp BĐS.

Có thể nói, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện sự lắng nghe, chia sẻ của Chính phủ với những khó khăn của doanh nghiệp để có quyết sách đúng đắn. Phía NHNN cũng rất kịp thời khắc phục những hạn chế của văn bản đã ban hành, trước khi chuông báo “giờ G” ngày 1/9 điểm. Các phản ứng kịp thời, tích cực này của cơ quan quản lý nhà nước đã giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư bất động sản và người dân có nhu cầu vay vốn mua nhà “thở phào”. Không những vậy, trong bối cảnh nền kinh tế đang còn nhiều khó khăn, cần ưu tiên hơn nữa cho thúc đẩy kinh tế, thì khi các doanh nghiệp bất động sản có thêm tia hy vọng nào cũng đồng nghĩa hé mở những cơ hội cho nền kinh tế nói chung. Về phía các tổ chức tín dụng, Thông tư mới này cũng tăng tính chủ động, quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm của họ, đồng thời cũng giúp các tổ chức tín dụng có cơ hội được “giải ngân” một lượng vốn đã huy động trong thời gian vừa qua.

Cùng với nhiều chính sách của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bất động sản nói riêng, Thông tư số 10 đã thêm một lần mở cơ hội về vốn – nỗi trăn trở, đau đáu nhất hiện nay của các doanh nghiệp bất động sản. Bản thân các doanh nghiệp cần tranh thủ cơ hội này để chủ động tái cơ cấu, kiểm soát quy trình, chi phí, tiết kiệm dòng vốn, lựa chọn hướng đầu tư phù hợp để vượt khó khăn và phục hồi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần đảm bảo tuân thủ pháp luật cũng như những cam kết với tổ chức tín dụng, để thật sự đưa thị trường bất động sản hồi phục và phát triển lành mạnh, góp phần đem tới hy vọng khởi sắc cho bức tranh kinh tế nói chung.

Thuỳ Hương

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Dành cho bạn

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.