Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến từ Nam Phi để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Trong bối cảnh thiên tai và thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, những quyết sách khẩn cấp, kịp thời của Chính phủ thời gian qua cho thấy một phong cách quản trị mới linh hoạt, thực chất hơn và lấy tiến độ làm cam kết phục vụ nhân dân.
Các đợt mưa lũ dồn dập cuối năm gây nhiều thiệt hại nặng nề tại miền Trung và một số địa phương Tây Nguyên. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều căn nhà bị cuốn trôi, tốc mái, sạt lở; đời sống người dân gặp khó khăn chồng chất. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, dù đang trong chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại châu Phi, đã chủ trì hai cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria và Nam Phi với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai. Tại cuộc họp từ Nam Phi, Thủ tướng đã đưa ra mệnh lệnh dứt khoát: Rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11/2025; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.
Ngay sau đó, Thủ tướng cũng ký ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội đã ngay lập tức triển khai các đầu việc được phân công và dự kiến việc sửa chữa 34.000 căn nhà sẽ hoàn thành trước ngày 31/12 cùng với việc xây mới trên 1.600 căn trước ngày 31/1/2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo. Cách triển khai đồng bộ, nhịp nhàng của chiến dịch cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc không để công tác hỗ trợ nhân dân bị gián đoạn, bị trì hoãn hoặc thiếu thống nhất. Đây cũng là bước hoàn thiện mô hình ứng phó thiên tai dựa trên phương châm “4 tại chỗ”, kết hợp giữa lực lượng nhà nước và sức dân.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân tại xã D’ran bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Có thể thấy, việc Thủ tướng đưa ra những mốc thời gian cụ thể trong những tình huống cấp bách không chỉ tạo áp lực tích cực đối với các cơ quan thực thi, mà còn bảo đảm quyền lợi thiết thực của người dân – những người đang rất cần sự hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống trong điều kiện an toàn. Trước đó, trong năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã từng phát động phong trào chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trên cơ sở Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đặc biệt là chiến dịch "450 ngày đêm" hoàn thành xóa hơn 300.000 nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025. Hay như việc Chính phủ đã bàn hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 81-TB/TW về việc đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, trong đó lễ khởi công xây dựng 72 trường được tổ chức ngày 9/11 cũng là một minh chứng rõ nét về những hành động quyết liệt của Chính phủ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đời sống của nhân dân.
Rõ ràng, một trong những điểm nổi bật của công tác chỉ đạo, điều hành thời gian gần đây là sự linh hoạt trong cách tiếp cận và phối hợp lực lượng. Chính phủ chủ động rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục đối với những nhiệm vụ cấp bách liên quan đến đời sống nhân dân, nhưng vẫn bảo đảm tính minh bạch, kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp luật. Mọi nhiệm vụ giao cho bộ, ngành, địa phương đều có mốc tiến độ rõ ràng; việc chậm, muộn phải được kiểm điểm; việc làm nhanh, hiệu quả phải được nhân rộng. Phương châm này tạo chuyển biến rõ nét trong văn hóa điều hành: hạn chế tình trạng “hồ sơ kéo dài”, “công việc ùn ứ”, đồng thời thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ cán bộ thực thi.
Lực lượng bộ đội ra quân giúp dân xây dựng và sửa chữa nhà cửa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Lộc An. Ảnh: Mai Trang – TTXVN
Các chương trình hỗ trợ vùng thiên tai thời gian qua đã tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống nhiều hộ dân. Nhiều gia đình từ cảnh sống trong nhà tạm, nhà hư hỏng nay đã có nơi ở kiên cố; trẻ em ở các huyện vùng cao được học trong trường lớp khang trang; sản xuất nông nghiệp sớm được khôi phục; an ninh đời sống được bảo đảm tốt hơn.
Quan trọng hơn, tinh thần hành động quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy điều hành. Sự có mặt nhanh chóng của các lực lượng tại hiện trường, sự sát sao trong chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương về tiến độ… đã giúp người dân cảm nhận rõ ràng rằng Đảng, Nhà nước luôn đồng hành, luôn lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ trong những lúc khó khăn nhất.
Việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” và các chương trình an sinh xã hội trong thời gian qua tiếp tục khẳng định hình ảnh một Chính phủ hành động, gần dân, vì dân, kiên định mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Tinh thần nhất quán từ Trung ương đến địa phương, sự chủ động của các bộ ngành, sự chung sức của toàn xã hội chính là nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục ứng phó hiệu quả với các thách thức hiện nay, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.