Những ngày đầu năm mới thường là thời khắc để mỗi người suy nghĩ về những điều tích cực, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp và những tín hiệu lạc quan vào thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Tham nhũng, tiêu cực luôn song hành với quyền lực. Quyền lực khi bị tha hóa dẫn đến những việc làm sai trái, khuất tất nhằm đem lại lợi ích cho cá nhân hoặc cho một nhóm lợi ích, gây tổn hại tới lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia - dân tộc. Tha hóa quyền lực nếu kéo dài âm ỉ có thể đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Trước nỗi thấp thỏm của người lao động trong tình hình khó khăn chung, cần lắm những cuộc "chạy tiếp sức" từ cả cộng đồng để chăm lo cho cái Tết ấm đã cận kề.
Câu chuyện về chất lượng vỉa hè Hà Nội lại “nóng” lên khi nhiều tuyến phố vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên, mà theo quảng bá sẽ có tuổi thọ 70 năm, tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn đã bị vỡ nứt, không thể sử dụng.
Không ít người từng rút bảo hiểm xã hội một lần, nay hết tuổi lao động không khỏi cảm thấy nuối tiếc vì thấy mình như một gánh nặng của con cháu. Giá như còn món "của để dành" đó, họ có thể sống tự tại hơn.
Bà P.T.C ở Hà Nội không thể ngờ mình suýt mất mạng chỉ vì 2 miếng bỏng ngô tưởng như vô hại.
Trong vòng nửa tháng, Vn-Index tăng 200 điểm, nhưng hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đã không xảy ra như trong năm 2021. Đằng sau sự thay đổi này là gì?
Câu chuyện cá độ bóng đá lại “nóng lên” khi liên tiếp những ngày qua, cơ quan công an đã triệt phá nhiều đường dây cá độ trên mạng internet các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar.
Từ khi Bộ Chính trị có Thông báo số 20-TB/TW, câu chuyện “rời ghế” của cán bộ lãnh đạo sau khi bị kỷ luật đã không còn lạ lẫm, mở đường cho văn hóa từ chức trong hệ thống chính trị.
Dù đã có quy định khá nghiêm ngặt, thế nhưng hầu như năm nào cũng xảy ra một vài vụ ngộ độc thực phẩm đáng tiếc từ các bếp ăn trường học trong nước.
Kinh tế - xã hội Việt Nam đã có bước phục hồi ấn tượng sau đại dịch, nhưng chúng ta vẫn đối mặt với những vấn đề nội tại và nguy cơ suy thoái của kinh tế thế giới hiện hữu...
Những đối tượng tung tin đồn, tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, an ninh đầu tư đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Việc loại bỏ, “chặn đứng” tin đồn cũng là diệt trừ một loại “virus độc hại” phát tán trên không gian mạng.
Cái gọi là “hình phạt”, bên cạnh việc được (bị) ban đúng người đúng tội, còn cần đúng lúc, đúng chỗ.
Liên tiếp trong những ngày gần đây, nhiều vụ doanh nghiệp xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường đã được các cơ quan chức năng phát hiện.
Hơn 2 năm phải gồng mình chống dịch Covid-19, từ cán bộ công nhân viên chức tới mọi người dân đã chia sẻ khó khăn với Nhà nước, nên việc trì hoãn tăng lương khi đó là hợp lý. Nhưng khi nền kinh tế đã phục hồi tích cực, giá cả lại đang leo thang từng ngày, thì tăng lương để bù đắp phần nào khó khăn cho người lao động là không thể chần chừ thêm.
Hàng loạt sai phạm của các tập đoàn, doanh nhân lớn từ cách đây nhiều năm, tưởng như trót lọt, êm thấm, đã lần lượt bị bóc trần.
Ai cũng rõ lợi ích của việc giảm ùn tắc giao thông, nhưng mỗi khi vấn đề thu phí xe cơ giới vào trung tâm Hà Nội (cũng là nhằm giảm ùn tắc giao thông) được đưa ra, dư luận lại dậy sóng.
Chỉ chưa đầy một tháng, 3 đợt áp thấp và bão số 4 (Noru) đã liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã gồng mình chống chọi với các đợt lũ chồng lũ.
“Thời gian là vàng ngọc”, câu thành ngữ đúng cả nghĩa đen nhất là trong bối cảnh tốc độ phát triển nhanh chóng của thời cuộc nhờ công nghệ. Vậy mà tình trạng trì trệ vẫn đang xảy ra ở nhiều ngành, nhiều địa phương. Như một “tối hậu thư”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đều đã nhấn mạnh “ai không làm thì đứng sang một bên để người khác làm”.
Mặc dù giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh gần 35%, thế nhưng giá hàng hóa và cước vận tải vẫn chưa có động thái giảm, thậm chí vẫn neo ở mức cao.
Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm chung của toàn dân, toàn xã hội, vì an toàn PCCC có liên quan trực tiếp tới tính mạng, tài sản của con người, của nhân dân.