Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội:

Người dân được lợi nhất

Phần mềm tuyển sinh đầu cấp giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian và tạo sự minh bạch trong tuyển sinh. Trong những ngày đầu thực hiện, Sở GD - ĐT đã nâng cấp hệ thống nhằm đảm bảo đường truyền thông suốt”, ông Phạm Văn Đại khẳng định.

Thưa ông, tuyển sinh trực tuyến có những ưu điểm, nhược điểm gì?

Việc tuyển sinh trực tuyến, người hưởng lợi đầu tiên là nhân dân. Cụ thể, ứng dụng cổng điện tử mà ngành giáo dục Hà Nội triển khai để đăng ký tuyển sinh sẽ giúp hơn 600.000 phụ huynh trong mùa tuyển sinh đầu cấp năm nay không phải đi lại nhiều lần.

Trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ thông tin đi mua hàng trực tuyến, nhập trường... cũng được sử dụng nhiều. Đến nay, người đi công tác xa nhà cũng đăng ký học được cho con. Đây là cách làm tiên tiến mà chúng ta cần học tập, nó tiết kiệm thời gian rất nhiều cho phụ huynh, nhà trường; đồng thời giúp giảm tải tình trạng xếp hàng nộp hồ sơ như mọi năm - là một trong những điểm nóng tuyển sinh khiến dư luận bức xúc trong những năm vừa qua.

Bên cạnh đó, tuyển sinh trực tuyến còn tạo sự minh bạch trong tuyển sinh. Đây chính là điểm nhấn của tuyển sinh trực tuyến; giúp giải quyết được những bức xúc, nghi ngờ trong dư luận lâu nay về công tác tuyển sinh.

Hà Nội đã hướng dẫn gì trong tuyển sinh trực tuyến cho người dân. Và Sở đã hỗ trợ gì cho phụ huynh để thực hiện tuyển sinh trực tuyến?

Để có thể thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh cần có máy tính kết nối Internet, địa chỉ email và mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến của học sinh. Mã số này do các trường học sinh đã học cấp, mỗi mã số chỉ được đăng ký một lần. Để hướng dẫn người dân thực hiện hình thức tuyển sinh mới này, Sở GD - ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường công bố quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Đồng thời các trường phải chuẩn bị thiết bị máy móc để hỗ trợ các phụ huynh không có điều kiện về công nghệ thông tin được đăng ký trực tuyến tại trường.

Để hỗ trợ người dân, Hà Nội cũng đã thông báo công khai các số điện thoại “đường dây nóng” của Phòng GD - ĐT các quận, huyện, số tổng đài tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của phụ huynh. Quá trình thao tác có thể có xác suất lỗi, vì vậy thành phố thành lập tổng đài 04.1081 để tư vấn, hỗ trợ người dân trong quá trình đăng ký nhằm hạn chế tối đa sai sót.

Khi hết hạn đăng ký xét tuyển trực tuyến, từ ngày 1 - 15/7, phụ huynh sẽ in đơn, mang hồ sơ đến trường đối chiếu đảm bảo tính chính xác; đồng thời làm thủ tục nhập học cho con. Sau ngày 15/7, các trường sẽ ngừng nhận tuyển sinh, tổ chức thống kê danh sách học sinh xin vào trường. Nếu thiếu chỉ tiêu, trường sẽ tiếp tục xin phê duyệt và thông báo tuyển sinh công khai. Những trường lượng hồ sơ đăng ký thừa báo cáo để Sở có phương án hỗ trợ.

Những ngày qua, việc lỗi mạng trong đăng ký tuyển sinh trực tuyến khiến người dân lo lắng. Vậy Sở GD - ĐT hỗ trợ gì về việc này và những lo lắng về việc đăng ký không thành công Sở giải quyết ra sao thưa ông?

Ngày 16/6, đã có tình trạng nghẽn mạng trong vài tiếng đồng hồ được thông báo về Sở GD - ĐT. Sở đã phải bổ sung khoảng chục máy server để nâng cấp hệ thống ngay sau đó. Hiện tại, việc nghẽn mạng đã cơ bản được giải quyết.

Những ngày qua, Sở cũng nhận được nhiều phản ánh qua đường dây nóng về việc dữ liệu của học sinh bị nhầm lẫn, sai sót như sai ngày tháng năm sinh, tên, giới tính, không cập nhật địa chỉ hộ khẩu thường trú... Với các trường hợp sai sót trên, phụ huynh vẫn đăng ký cho con bình thường theo mã số được cấp. Sau này khi nhập học, nhà trường sẽ đối chiếu chỉnh sửa sau.

Xin trân trọng cảm ơn ông!
Lê Vân - Xuân Cường
Tuyển sinh trực tuyến ở Hà Nội - Còn “rối như canh hẹ”
Tuyển sinh trực tuyến ở Hà Nội - Còn “rối như canh hẹ”

Sau gần 1 tuần ngành giáo dục Hà Nội triển khai tuyển sinh trực tuyến ở bậc tiểu học và mầm non; bước đầu đã ghi nhận những ưu thế của hình thức tuyển sinh này là nhanh, gọn, dễ quản lý thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn nhiều bất cập cần được xử lý sớm để có thể phát huy tối đa hiệu quả của tuyển sinh trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN