Hơn 730.000 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi đợt 2

Sáng nay (8/7), các thí sinh đến điểm thi làm thủ tục cho đợt 2 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014.


Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD – ĐT cho biết, đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 có tổng số trên 739.000 thí sinh đăng ký dự thi các khối B, C, các khối D và một số khối năng khiếu.


Toàn quốc có 939 điểm thi với 22.109 phòng thi; huy động đội ngũ cán bộ tham gia công tác thi là 65.135 người.


Trong đợt 2 của kỳ thi ĐH, CĐ có 15.985 sinh viên tình nguyện được huy động tiếp sức mùa thi; 28.204 phòng trọ miễn phí và 28.461 suất ăn miễn phí dành cho thí sinh và người nhà.


Trong sáng nay, thí nay sinh làm thủ tục dự thi, các em sẽ nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi, sửa chữa những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh, nghe phổ biến Quy chế thi.


Để nhấn mạnh về tính phức tạp của đợt thi thứ 2 này, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga đã lưu ý các hội đồng thi cần nhắc nhở giám thị đặc biệt quan tâm đến lịch các môn thi. Đặc biệt, đề phòng việc mở nhầm đề thi. Nhiệm vụ của giám thị đợt này cũng sẽ nặng nề hơn do có nhiều môn thi tự luận.


“Việc đổi mới cách ra đề thi sẽ tiếp tục thực hiện theo hướng kiểm tra năng lực, không yêu cầu thí sinh học thuộc lòng hay nhớ một cách máy móc. Do đó việc mang tài liệu vào phòng thi sẽ không giúp ích được gì, trong khi đó, thí sinh vẫn bị xử lý nặng nếu bị phát hiện”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.


LV

Thi đại học ở tuổi 52
Thi đại học ở tuổi 52

Dù đã 52 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Hoàng (ở tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn quyết tâm thi đại học và trở thành thí sinh lớn tuổi nhất tại Hội đồng thi Trường Đại học Đà Lạt trong kỳ thi tuyển sinh năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN