Tỉnh xác định công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên là nhiệm vụ then chốt, mang tính quyết định. Theo đó tỉnh tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu năng lực đội ngũ làm cơ sở xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ. Trong năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiếng Anh cốt cán toàn ngành gồm: Cấp mầm non 36 cán bộ quản lý và 36 giáo viên cốt cán; cấp phổ thông 296 cán bộ quản lý và 296 giáo viên cốt cán; hệ giáo dục thường xuyên 11 cán bộ quản lý và 11 giáo viên cốt cán. Đồng thời, tỉnh đào tạo, bồi dưỡng 400 giáo viên cốt cán dạy các môn học bằng tiếng Anh ở các cấp học.
An Giang dự kiến cử 15 giáo viên cốt cán gồm 8 giáo viên tiếng Anh và 7 giáo viên dạy môn học bằng tiếng Anh, tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 955 giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng kiến thức, chuẩn hóa năng lực chuyên môn…Cùng với đào tạo, công tác đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ chuẩn quốc tế cho giáo viên tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh sẽ triển khai các đợt thi, cấp chứng chỉ chuyên môn nâng cao như TESOL, TBL và các chứng chỉ quốc tế khác nhằm bảo đảm lực lượng sư phạm đáp ứng chuẩn mực giảng dạy hiện đại.
Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông tin, một trong những trọng tâm thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045” của tỉnh là tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất phục vụ việc dạy, học tiếng Anh. Tỉnh trang bị 370 phòng học tiếng Anh hiện đại, xây dựng hệ thống quản trị và kho học liệu số dùng chung.
Nhằm bắt kịp xu thế giáo dục hiện đại, An Giang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong công tác dạy và học; từng bước phát triển ngân hàng học liệu mở; tăng cường khai thác nền tảng số, kiểm soát chất lượng học liệu số và hướng dẫn sử dụng AI đúng mục đích, đúng quy định. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng môi trường học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh rộng khắp trong toàn ngành giáo dục. Các trường học được hướng dẫn phát triển không gian tiếng Anh thông qua việc thành lập câu lạc bộ, góc tiếng Anh, treo bảng biểu song ngữ, tổ chức các ngày hội tiếng Anh và hoạt động trải nghiệm thực tế. An Giang dự kiến tổ chức ít nhất 1 cuộc thi hoặc ngày hội tiếng Anh cấp tỉnh năm 2027 nhằm tạo sân chơi bổ ích, kích thích tinh thần tự học và giao lưu ngôn ngữ của học sinh, giáo viên.
UBND tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành có liên quan trong thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò cơ quan thường trực, tham mưu và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn. Sở Nội vụ phối hợp nghiên cứu các cơ chế, chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, hỗ trợ giáo viên đến công tác tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và sản xuất tài liệu truyền thông. Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch phối hợp lồng ghép việc sử dụng tiếng Anh vào các hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu quốc tế trên địa bàn.
Bên cạnh đó, tỉnh tranh thủ mở rộng hợp tác quốc tế, thiết lập mối quan hệ phối hợp với ít nhất 2 tổ chức giáo dục quốc tế để tiếp nhận chuyển giao phương pháp giảng dạy tiên tiến, đồng thời phát động phong trào thi đua, khuyến khích tinh thần tự học, tự bồi dưỡng tiếng Anh trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.