Hà Nội tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

Ngày 14/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành Giáo dục Thủ đô năm 2016, nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến dự và chia vui với các thầy cô giáo.

Năm học 2015 – 2016, quy mô giáo dục Thủ đô phát triển mạnh với 2.622 cơ sở giáo dục, trên 1,7 triệu học sinh và gần 134 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng, từng bước kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới. 

Hiện thành phố có 13 trường được công nhận trường chất lượng cao, 1.135 trường đạt chuẩn quốc gia. Học sinh Thủ đô cũng giành nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế và các phong trào thể dục thể thao. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội đoạt 147 giải, dẫn đầu toàn quốc về số lượng và chất lượng giải. Kỳ thi quốc tế, học sinh trung học phổ thông giành 10 huy chương Olympic quốc tế và khu vực, cấp trung học cơ sở và tiểu học giành 85 giải và huy chương trong các kỳ thi tổ chức tại Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong những năm học vừa qua.Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Trong năm học vừa qua, các bậc học, cấp học trong ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng. Nhiều đơn vị tiêu biểu được khen thưởng với thành tích xuất sắc. Điển hình như: Trường Mẫu giáo Việt – Triều, Trường Mẫu giáo Mầm non B, Trường Tiểu học Dịch Vọng A (quận Cầu Giấy), Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng), Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam… 

Nhiều tấm gương thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tâm huyết với nghề hoặc vượt khó vươn lên trong công tác. Đó là, nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu; cô giáo Nguyễn Bích Hà, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam; cô Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Công (huyện Ứng Hòa)…

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chúc mừng các thầy giáo, cô giáo. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục đang ngày đêm tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp trồng người. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn tất cả các thầy cô giáo đều trở thành “Nhà giáo ưu tú” trong lòng mỗi học trò, mỗi bậc phụ huynh. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung lưu ý, dù còn khó khăn, gian khổ, nhưng các thầy cô cùng đoàn kết phấn đấu bằng tình cảm và trách nhiệm của mình để trở thành những nhà giáo mẫu mực, xứng đáng với vinh dự và nghề nghiệp cao quý.

Trong năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)
Tuyên dương nhà giáo trong giáo dục học sinh khuyết tật
Tuyên dương nhà giáo trong giáo dục học sinh khuyết tật

194 nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu, đại diện cho hàng chục ngàn giáo viên ở các cấp học đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN