Du học sinh Việt Nam tại Mỹ tiếp tục tăng

Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) của Mỹ ngày 11/11 công bố báo cáo hàng năm xác nhận số lượng du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam theo học tại các trường đại học và cao học của Mỹ trong niên khóa 2012-2013 tăng lên mức cao kỷ lục, có những đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn "Báo cáo Open Doors về trao đổi giáo dục quốc tế năm 2013" cho biết trong niên khóa 2012-2013 có tổng cộng 819.644 du học sinh của các nước theo học tại các trường đại học và cao học của Mỹ, tăng khoảng 55.000 người so với niên học 2011-2012.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp có số sinh viên nước ngoài theo học tại Mỹ tăng. Con số này tăng hơn 40% so với cách đây một thập kỷ, chiếm gần 4% trong tổng số khoảng 21 triệu sinh viên, cả trong và ngoài nước, của các trường đại học và cao học ở Mỹ.

Trong niên khóa 2012-2013, ba nước tiếp tục có số lượng sinh viên đông nhất tại các trường của Mỹ là Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, chiếm 49% tổng số sinh viên nước ngoài.

Trong niên học này, số lượng sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường của Mỹ là đông nhất, lên 235.000 người, tăng 21% so với niên học 2011-2012. Bên cạnh đó, số lượng sinh viên Kuwait đăng ký theo học tại Mỹ trong niên học 2012-2013 tăng mạnh nhất, tới 37%, lên hơn 5.100 người, tiếp đó là Arập Xêút tăng 30%, lên gần 45.000 người, Brazil tăng 20%, lên 10.900 người.

Số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học và cao học của Mỹ niên khóa 2012-2013 là 16.098 người, tăng 3,4% so với niên học 2011-2012, tiếp tục xếp ở vị trí thứ 8 về số lượng sinh viên quốc tế học tại Mỹ. Trong số hơn 16.000 sinh viên Việt Nam này có gần 70% số em theo học văn bằng cử nhân.

Với khoảng 72% sử dụng nguồn tiền từ ngoài nước Mỹ, số du học sinh quốc tế này đã đóng góp tổng cộng khoảng 24 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ. California tiếp tục là bang đón nhận sinh viên quốc tế nhiều nhất, khoảng hơn 100.000 người, tiếp đó là New York, Texas, Massachusetts và Illinois.

Theo chiều ngược lại, số lượng học sinh Mỹ du học tại các nước trong niên khóa 2012-2013 cũng tăng 3%, đạt 283.332 người, trong đó tăng mạnh nhất là tại các nước Mỹ Latinh và Trung Quốc. Sinh viên Mỹ sang các nước học đại học và cao học đã tăng gấp hơn ba lần trong hai thập kỷ qua. Số lượng sinh viên Mỹ theo học tại các nước ngoài trong niên khóa 1991-1992 chỉ ở mức 71.000 người. Các nước có số lượng sinh viên Mỹ theo học nhiều nhất là Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc.


TTXVN/Tin tức

Cơ hội du học miễn phí cho sinh viên Việt Nam tại Australia
Cơ hội du học miễn phí cho sinh viên Việt Nam tại Australia

Sinh viên quốc tế nên nhanh chóng gửi những tấm bưu thiếp nêu nguyện vọng muốn được học tập tại "xứ sở Chuột túi" cho chính phủ nước này để dự thi và có cơ hội nhận được giải thưởng tài trợ một năm học miễn phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN