Dự án du học khổng lồ với châu Á

Chính phủ Ôxtrâylia vừa công bố đề cương của chương trình trị giá 37 triệu USD nhằm khuyến khích sinh viên Ôxtrâylia du học ở châu Á.


 

Chính phủ Ôxtrâylia khuyến khích sinh viên nước này du học ở châu Á. Ảnh: Internet

Chương trình mang tên "Hướng về châu Á" (AsiaBound), theo đó tạo điều kiện cho khoảng 3.500 sinh viên Ôxtrâylia du học ở châu Á. Chương trình đã được đề cập trong Sách Trắng "Ôxtrâylia trong thế kỷ châu Á" ban hành năm 2012. Thủ tướng Julia Gillard cho biết chương trình này có qui mô "khổng lồ" so với học bổng Colombo trong những thập niên 60 và 70 thế kỷ trước. Học bổng Colombo từng cho phép 20.000 sinh viên châu Á đến Ôxtrâylia du học trong 35 năm. Trong khi đó, chương trình mới cho phép số lượng sinh viên tương tự đến Ôxtrâylia du học trong 5 năm và 12.000 trong số này sẽ đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


Thủ tướng Gillard cho rằng dự án du học "Hướng về châu Á" là cách tốt nhất để củng cố quan hệ giữa Ôxtrâylia và châu Á.


Theo nguồn tin từ chính phủ Ôxtrâylia, "Hướng về châu Á" sẽ đầu tư vào lĩnh vực tài năng của thanh niên Ôxtrâylia, với mong muốn số lượng sinh viên Ôxtrâylia du học ở châu Á và sinh viên từ châu Á đến du học ở Ôxtrâylia ngày càng tăng.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN