Đào tạo nguồn nhân lực IoT tại Đà Nẵng - Bài cuối: Nền tảng công nghệ cho Trung tâm tài chính quốc tế

Định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng không chỉ đặt ra yêu cầu về cơ chế, chính sách và dòng vốn, mà còn đòi hỏi một nền tảng khoa học - công nghệ đủ mạnh. Trong đó, nguồn nhân lực các ngành công nghệ lõi như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhúng, vi mạch bán dẫn được xem là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của trung tâm tài chính trong tương lai.

Chú thích ảnh
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng thực hành nghiên cứu, phát triển các mô hình IoT tại phòng thí nghiệm. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Công nghệ lõi - trụ cột của hệ sinh thái tài chính hiện đại

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, trong định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng quan trọng. Các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), hệ thống nhúng, vi mạch bán dẫn, dữ liệu lớn và các nền tảng số được xem là trụ cột hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại của thành phố.

Các công nghệ này được định hướng phát triển gắn với hạ tầng số, đô thị thông minh và các mô hình kinh tế số, nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý, giám sát, phân tích dữ liệu, phát triển sản phẩm tài chính số, công nghệ tài chính và các dịch vụ giá trị gia tăng. Qua đó, tạo lợi thế cạnh tranh cho Trung tâm tài chính quốc tế của Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Từ góc độ đào tạo và nghiên cứu, các trường đại học cũng nhìn nhận rõ yêu cầu liên ngành. Tiến sĩ Trần Hoàng Vũ, Trưởng khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng cho biết, để phát triển một trung tâm tài chính, việc phân tích cơ sở dữ liệu rất quan trọng. Nhà trường đang định hướng cho sinh viên tập trung nghiên cứu, thiết kế các chip xử lý dữ liệu đầu vào tốc độ cao. Tuy nhiên để phát triển được các con chip này, phải có sự hiểu biết về tài chính, do vậy cần đào tạo liên ngành, trong một nhóm nghiên cứu cần có các sinh viên về tài chính, kỹ thuật, phân tích AI, trí tuệ nhân tạo… Nếu chỉ mình sinh viên kỹ thuật sẽ không đủ kiến thức về tài chính để phát triển hiệu quả.

Bài toán nhân lực

Chú thích ảnh
Dự án “Thiết kế và phát triển hệ thống radar giám sát tín hiệu sinh tồn của trẻ em bị bỏ quên trên xe đưa đón (29 chỗ)” của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đạt giải nhất tại cuộc thi. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Từ thực tiễn đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá nguồn nhân lực công nghệ của Đà Nẵng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và các ngành công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và thiết kế vi mạch.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho các ngành công nghệ lõi gắn với tài chính số vẫn còn hạn chế về quy mô; thiếu đội ngũ chuyên gia trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn quốc tế; đồng thời còn thiếu kỹ năng làm việc liên ngành giữa công nghệ, tài chính và quản trị. Bên cạnh đó, mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chưa thật sự chặt chẽ, nội dung đào tạo chuyên sâu và thực hành chưa theo kịp tốc độ phát triển nhanh của công nghệ và yêu cầu thực tế của thị trường.

Trước yêu cầu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đô thị thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo, trong giai đoạn 5 - 10 năm tới, thành phố Đà Nẵng định hướng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp.

Trọng tâm là thúc đẩy các chương trình đào tạo liên ngành công nghệ - tài chính - quản trị; hình thành và phát triển các trung tâm nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và công nghệ tài chính; mở rộng không gian thử nghiệm, phòng thí nghiệm thực hành và các mô hình hợp tác công - tư. Song song với đó, thành phố chú trọng thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước, từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ đủ năng lực đồng hành với mục tiêu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong bức tranh phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, nguồn nhân lực các ngành công nghệ lõi như IoT, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo và vi mạch bán dẫn là nền tảng quyết định khả năng hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, dựa trên dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Việc đầu tư bài bản cho đào tạo, nghiên cứu và liên kết ứng dụng sẽ là chìa khóa để Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu này trong những năm tới.

Xuân Quý (TTXVN)
Ứng dụng Internet vạn vật trong lĩnh vực giao thông thông minh
Ứng dụng Internet vạn vật trong lĩnh vực giao thông thông minh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 2692/QĐ-TTg ngày 11/12/2025 phê duyệt Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN