Việt Nam sắp có Trung tâm Đổi mới sáng tạo về internet vạn vật đầu tiên

Trung tâm Đổi mới sáng tạo internet vạn vật (IoT Innovation Hub) khánh thành vào ngày mai (10/4) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) là nơi xây dựng nền tảng về IoT cho Việt Nam, tạo cơ hội nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp, các trường đại học.

Chú thích ảnh
Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo thường kỳ quý I.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo quý I, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 9/4 tại Hà Nội.

Ông Bùi Thế Duy Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật (IoT Innovation Hub) được thành lập, nhằm xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ phát triển về Internet vạn vật (IoT) của Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng 4.0.

Theo đó, Trung tâm sẽ hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin của Việt Nam, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai phát triển nền tảng về IoT, công nghệ thông tin. Đây sẽ là nơi kết nối các trường đại học, doanh nghiệp, câu lạc bộ để phát triển các sản phẩm về IoT kết nối với hệ thống nền tảng IoT trên thế giới, hỗ trợ công tác học tập, nghiên cứu.

Cũng theo ông Bùi Thế Duy, đây là trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên của Việt Nam, ngoài mục đích thúc đấy đổi mới sáng tạo và nâng cao tinh thần khởi nghiệp về IoT, đối tượng là người dùng các công nghệ còn có thể cùng sáng tạo, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng này. Đặc biệt, Trung tâm được đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nơi tập trung các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao, hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp, liên kết tốt với các trường đại học

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề đang được quan tâm cũng được đưa ra thảo luận như: Việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, đánh giá năng lực chuyển đổi công nghệ của các doanh nghiệp, triển khai quy định mới về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng khi thông tư 23 hết hiệu lực

Đặc biệt là vấn đề xây dựng tiêu chuẩn cho nước mắm. Theo đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu kỹ để phân tích, đánh giá và tổ chức đối thoại giữa các bên, tạo ra sự thống nhất, hướng tới bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng và không ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp. Thực tế, từ năm 2011, Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex) đã ban hành tiêu chuẩn cho nước mắm, do Việt Nam và Thái Lan chủ trì. Việt Nam cũng sẽ ban hành bộ tiêu chuẩn do Hiệp hội nước mắm đăng cai, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thẩm định.

Tin, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Cách mạng 4.0 - Cơ hội để Việt Nam tạo 'bước nhảy' thần tốc
Cách mạng 4.0 - Cơ hội để Việt Nam tạo 'bước nhảy' thần tốc

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) vừa qua, các chuyên gia khẳng định cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội để Việt Nam tìm được "lối đi tắt" và tạo ra những "bước nhảy" thần tốc để rút ngắn và thậm chí vượt qua những quốc gia phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN