Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển các khu công nghiệp

Sáng 12/6, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng là một trong những giải pháp mang tính vĩ mô và lâu dài để phát triển bền vững. Đối với tỉnh Hải Dương, số cơ sở giáo dục Đại học không nhiều và xét thấy nhu cầu sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương là phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh. Việc này nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương. Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh đào tạo khối ngành sư phạm nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục phổ thông và nhu cầu của địa phương; rà soát lại cơ cấu để mở thêm nhiều ngành nghề địa phương có yêu cầu.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu, trường cần tập trung vào những nhiệm vụ như: đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục hiệu quả sau khi sáp nhập; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Trường Đại học Hải Dương và Trường Cao đẳng Hải Dương chưa hoàn thành trước khi sáp nhập. Đơn vị cần đảm bảo chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động để hoàn thành sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực; từng bước hoạch định chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các mã ngành sư phạm, kinh tế, thực hiện kết nối Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, phát triển đào tạo các ngành trọng điểm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Việc sáp nhập hai trường là một trong những mục tiêu được đề ra trong Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là “đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Để thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng, quyết định nhất. Hiện nay, tại địa phương, lao động phổ thông vẫn chiếm số đông, số lượng chuyên gia kỹ thuật cao thấp, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn lớn. Tỉnh còn thiếu lao động có trình độ, năng lực, kỹ năng tay nghề cao. Đây là một trở ngại lớn cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Dương. Vì vậy, việc phát triển một trường Đại học đa ngành, đặc biệt là lĩnh vực sư phạm, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế là yêu cầu cấp thiết, đột phá trong phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Chú thích ảnh
 Ký kết thỏa thuận 3 bên về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển các khu công nghiệp giữa Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Hải Dương và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Sau sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương gồm 4 cơ sở, trong đó, trụ ở chính tại Khu đô thị phía Nam thành phố Hải Dương. Trường gồm 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm (Trung tâm tin học - ngoại ngữ, Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng) và 4 trường Mầm non, Phổ thông. Trường có hai ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là Kế toán và Quản lý kinh tế; 18 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy và một ngành  đào tạo Cao đẳng chính quy giáo dục Mầm non. Trường mở mới 6 ngành đào tạo giáo viên trình độ Đại học gồm: Giáo dục Mầm mon, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương cho lãnh đạo nhà trường. Trường Đại học Hải Dương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã ký thỏa thuận giữa ba bên về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển các khu công nghiệp.

Tiến Vĩnh (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh tìm cách thu hút nhân lực chất lượng cao làm viên chức, công chức
TP Hồ Chí Minh tìm cách thu hút nhân lực chất lượng cao làm viên chức, công chức

Theo ông Nguyễn Sỹ Long, Phó phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả thu hút và giữ chân nhân tài khi Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 được Quốc hội thông qua, Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách tuyển dụng, sử dụng sinh viên xuất sắc, người có trình độ cao để trình HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét, ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN