Bế mạc Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XI - 2018

Tối 25/4, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XI - 2018 (Festival 2018) do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tổ chức đã bế mạc sau 4 ngày diễn ra sôi nổi.

Ban tổ chức trao giải cho các nhóm sinh viên đoạt giải cuộc thi chuyên môn tại Festival 2018. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Festival 2018 có chủ đề “Sinh viên Kiến trúc: Giao lưu - Sáng tạo - Hội nhập”, thu hút sự tham gia của hơn 400 sinh viên tới từ hơn 20 trường đại học, cơ sở đào tạo kiến trúc sư Việt Nam và cơ sở đào tạo kiến trúc quốc tế (Đại học Assumption của Thái Lan và Đại học UNTAG - Semarang của Indonesia).

Ngoài ra, Festival cũng tổ chức các hội thảo về đào tạo kiến trúc sư trong xu thế hội nhập quốc tế và hội thảo chuyên đề về Kính Low - E trong kiến trúc hiện đại.

Có 20 đội thi tham gia 6 phần thi chuyên môn, mỗi đội thi bao gồm 25 sinh viên đến từ các trường đại học tham gia Festival, trong đó mỗi đội có không quá 2 sinh viên tới từ cùng một trường.

Sau 4 ngày diễn ra, Ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi Hội họa cho đội thi số 2; giải nhất phần thi Thiết kế A, Thiết kế B và phần thi thuyết trình cho đội thi số 1; giải nhất phần thi Toàn năng và phần thi Nhiếp ảnh cho đội thi số 3. Các tác phẩm đoạt giải tập trung bám sát chủ đề “Sức sống không gian đô thị”, với sự thể hiện mang đầy tính sáng tạo.

Chia sẻ tại buổi lễ bế mạc, Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo cho biết, Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XI - 2018 đề cao tính giao lưu học thuật, chia sẻ các kiến thức chuyên môn, xây dựng tinh thần đoàn kết nhằm tạo ra các thế hệ kiến trúc sư trẻ năng động, sáng tạo, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành nghề và bản sắc kiến trúc dân tộc.


Ông Nguyễn Văn Tất đánh giá, qua các bài dự thi, Ban giám khảo rất vui mừng khi thấy nhiều ý tưởng hướng tới trách nhiệm cộng động, trách nhiệm xã hội trong các đề án, tác phẩm. Điều này thể hiện những suy nghĩ tốt đẹp của các kiến trúc sư tương lại.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất chia sẻ thêm: “Qua Festival này, chúng tôi mong muốn các em sinh viên được thỏa sức sáng tạo, được vui chơi và không quá suy nghĩ tới áp lực học tập, thi cử. Chỉ như thế sức sáng tạo của các em mới được phát huy tốt nhất”.

Chung Chung (TTXVN)
Trưng bày 'Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội' tại Phố sách
Trưng bày 'Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội' tại Phố sách

Ngày 26/10, tại Phố sách 19/12 (Hà Nội), Cục Văn thư và Lưu trữ, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức khai mạc trưng bày "Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN