Ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2025, được tổ chức tại Philippines, có 4 học sinh dự thi đều giành huy chương, với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Năm học 2024 - 2025 là một năm đặc biệt, đánh dấu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hoàn thành chu trình đầu tiên, triển khai ở tất cả các khối lớp và cũng là năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo chương trình mới.
Sáng 5/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm).
Sáng 5/9, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2024-2025.
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để học sinh bước vào năm học mới đầy đủ, thuận lợi là mục tiêu của nhiều địa phương những ngày này.
Chiều ngày 4/9, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi năm vào đầu năm học, phụ huynh lại có phản ánh về tình trạng thu không đúng quy định ở các trường học, do đó Hiệu trưởng các trường tuyệt đối không để tình trạng lạm thu xảy ra trong năm học; các khoản thu chi phải minh bạch, rõ ràng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/9/2024 về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.
Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2024, tại Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ quét, sạt lở đất, đá, cuốn trôi nhiều nhà ở của người dân và làm ngập úng, hư hỏng nhiều trường học.
Ngày 4/9, nhiều địa phương đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy, học, nhà công vụ cho giáo viên, vệ sinh trường lớp, trang hoàng để đón năm học mới 2024 - 2025.
Ngày 4/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 3.
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, cũng là Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, từ thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đến cung cấp đủ sách giáo khoa... Tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới 2024 - 2025.
Chiều 3/9, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Hội Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” tổ chức Lễ trao học bổng Vallet năm 2024 cho các học sinh, sinh viên ưu tú đến từ 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái vừa có công văn về thông tin học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) có chia sẻ với nội dung chưa phù hợp lên mạng xã hội.
Nhiều trường đào tạo ngành sư phạm thông báo vẫn tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dù điểm chuẩn khá cao.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục. Tại Việt Nam, AI đang được coi là công cụ đắc lực giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học.
Liên quan đến vụ việc học sinh viết bài có nội dung chưa phù hợp trên mạng xã hội, ngày 2/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 317/BC-GDĐT trong đó yêu cầu nhà trường tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho giáo viên và học sinh; đẩy mạnh chia sẻ các thông tin, bài viết tích cực về tình yêu quê hương đất nước, về lãnh tụ, về ngày Quốc khánh 2/9…
Đến nay, cả nước có khoảng hơn 90 trường đại học thông báo tuyển sinh bổ sung cho các ngành đại học chính quy. Điểm sàn xét tuyển bổ sung dao động từ 14-26 điểm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều gia đình chọn xem Chương trình Đêm thiêng liêng tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Lịch sử được tái hiện qua những hoạt cảnh, những kết nối giữa quá khứ và hiện đại, đã để lại trong lòng người xem ấn tượng sâu sắc.
Năm học 2024-2025 đang đến rất gần, các trường học ở miền núi Nghệ An đang nỗ lực vượt khó, chạy đua cùng thời gian, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy học, nội trú… sẵn sàng cho năm học mới.
Chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới 2024 - 2025 chính thức bắt đầu. Dù ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nhưng thực tế, tình trạng thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất vẫn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các trường học địa bàn miền núi.
Trong những năm qua, cùng với việc chú trọng phát triển cơ sở giáo dục mầm non công lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, tạo điều kiện để phát triển quy mô, chất lượng trường, lớp mầm non ngoài công lập đáp ứng tốt nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, giúp giảm tải trong các trường mầm non công lập, góp phần đa dạng loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục.