Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng, cựu Đội Phó quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa bị Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam với cáo buộc tội “giết người”.

Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội "giết người". Ảnh: Bộ Công an

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn chiều 3/12, Đoàn Văn Sáng, 57 tuổi, cựu Đội phó Quản lý thị trường số 4 quen anh Nguyễn Xuân Đạt, 36 tuổi (quê Hưng Yên) từ khoảng năm 2020. Sau đó, 2 người cùng nhau tham gia vào các hội nhóm, thường nói chuyện xoay quanh các nội dung lệch lạc, biến thái.

Ngày 25/1/2025 (tức 26 Tết âm lịch), Sáng gọi anh Đạt đến nơi làm việc của ông ta tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 ở xã Hữu Lũng. Tại đây, Sáng đã giết Đạt. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc chiều 3/12, Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, những ngày qua, dư luận xã hội bàng hoàng về thông tin, hình ảnh “88 trang PDF” về một vụ giết người man rợ có tính chất bệnh hoạn.  “Đây là sự việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, làm căn cứ để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Sáng về tội ‘giết người’ để điều tra, đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Chia sẻ ‘Hồ sơ 88 trang’ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền về những tài liệu mang tên "tài liệu 88 trang". Lực lượng Công an cảnh báo "tài liệu 88 trang" cực kỳ độc hại, gây bất an dư luận xã hội. Theo đó, chỉ một cú click vào đường link lạ không chỉ tạo điều kiện cho hacker xâm nhập dữ liệu mà có thể bị xử phạt hành chính và xử lý hình sự.

Trước tình hình trên, các chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi xin thông tin (gửi qua Zalo, Facebook...) chưa được kiểm chứng có thể là nguồn phát tán cho tội phạm mạng, vô tình là người chịu trách nhiệm cho hành vi chia sẻ file độc hại. Ngoài mã độc, việc chia sẻ các tài liệu chưa được kiểm chứng, nhạy cảm có thể khiến người dùng vô tình trở thành công cụ phát tán thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật, gây ra rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Luật sư Đặng Văn Cường thông tin, vào đầu tháng 7/2025, đoạn video về hành vi man rợ của nghi phạm Sáng lan truyền trên mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị xóa. Khoảng giữa tháng 11/2025, một "tài liệu dài 88 trang" mô tả chi tiết về diễn biến vụ việc và chỉ ra hàng loạt nghi vấn nhắm đến Sáng là nghi phạm số một. Các nội dung sau đó được lan truyền rộng rãi khiến vụ án bùng lên trở lại.

Theo Tiến sỹ, Luật sư Đặng Văn Cường, “giết người” là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Người thực hiện hành vi “giết người” là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình.

“Hiến pháp và pháp luật Việt Nam chưa ghi nhận quyền được chết và không cho phép thỏa thuận về việc giết người’ nên mọi hành vi thoả thuận giết người kể cả trường hợp nạn nhân nhờ người khác giết mình, đều là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi sát hại trái pháp luật tính mạng của người khác sẽ bị xử lý về tội ‘giết người’, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự (BLHS), luật sư Cường nhấn mạnh.

Khoản 1 Điều 123 BLHS quy định: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp như: Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; thực hiện tội phạm một cách man rợ; thuê giết người hoặc giết người thuê; có tính chất côn đồ; vì động cơ đê hèn… sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, theo ông Đặng Văn Cường, trong vụ việc này, sau khi sát hại nạn nhân, Đoàn Văn Sáng còn có hành xâm phạm thi thể của nạn nhân, tiếp tục cấu thành tội danh được quy định tại Điều 319 BLHS với hình phạt cao nhất có thể tới 7 năm tù (tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt).

“Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ để xác định hiện trường vụ án, thu thập các vật chứng có liên quan, đặc biệt các dấu vết để lại trên hiện trường, những phần thi thể còn lại còn nạn nhân để tiến hành điều tra, xử lý triệt để vụ án”, luật sư Cường nhận định.

Chuyên gia Luật cũng nhấn mạnh, hiện trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến vụ việc này. Người dân không nên chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực từ Cơ quan chức năng để gây hoang mang dư luận. Nếu cố tình chia sẻ những thông tin sai sự thật, tùy tính chất mức độ mà có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin vụ án 'Giết người' thu hút sự quan tâm của dư luận
Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin vụ án 'Giết người' thu hút sự quan tâm của dư luận

Chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị cung cấp thông tin liên quan vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN