Các phương tiện lưu thông ra sao trong dịp Tết 2022 tại TP Hồ Chí Minh?

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản số 606/SGTVT-VTĐB gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, đối với hoạt động xe mô tô 2 bánh sử dụng công nghệ, không hạn chế số lượng xe của từng đơn vị trong thời gian cao điểm phục vụ Tết 2022.

Chú thích ảnh
Các phương tiện giao thông TP Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại bình thường khi tuân thủ các quy định về phòng dịch.

Căn cứ Thông báo số 06/TB-UBND ngày 15/1/2022 của UBND TP Hồ Chí Minh về cấp độ dịch trên địa bàn, TP Hồ Chí Minh đạt ở cấp độ 1 theo đánh giá cấp độ dịch. Theo đó, Sở GTVT điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, vận tải hành khách đường bộ và đường thủy hoạt động theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo quy định đối với hành khách trên các phương tiện và tại các khu vực nhà ga, bến xe, cảng, bến thủy nội địa.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng lưu ý các đơn vị quản lý bến xe khách thường xuyên thực hiện phun thuốc sát khuẩn định kỳ hàng ngày, nhất là các khu vực phòng chờ cho hành khách, khu vực tập trung đông người. Các đơn vị kinh doanh vận tải thường xuyên vệ sinh và khử thuẩn phương tiện sau khi kết thúc chuyến đi cuối cùng trong ngày.

Đặc biệt, trước đó để đảm bảo quy định phòng dịch, đối với các xe mô tô 2 bánh sử dụng công nghệ bị hạn chế số lượng xe theo từng đơn vị. Tuy nhiên, sau khi căn cứ cấp độ dịch của thành phố hiện nay, Sở GTVT đã có văn bản điều chỉnh thay đổi đối với hoạt động xe mô tô 2 bánh sử dụng công nghệ không hạn chế số lượng xe của từng đơn vị trong thời gian phục vụ việc đi lại trong dịp Tết 2022. 

Đối với các đơn vị vận tải hành khách, cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh và thông báo, chỉ đạo của các ngành và địa phương liên quan để có biện pháp ứng phó kịp thời; liên hệ với cơ quan chức năng có liên quan để được hướng dẫn biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, phổ biến cho hành khách các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mặt khác, các đơn vị quản lý bến xe khách, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường thủy có phương tiện thủy (chuyên chở từ 13 hành khách) trở lên và các chủ cảng, bến thủy nội địa đưa rước, bến khách ngang sông, bến phà trên địa bàn thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn bến xe, nhà ga, trạm trung chuyển, cảng, bến thủy nội địa đưa rước khách... Thực hiện nghiêm tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch; cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chung sống an toàn với COVID-19.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Hơn 80% bệnh nhân F0 đều có hội chứng hậu COVID-19
TP Hồ Chí Minh: Hơn 80% bệnh nhân F0 đều có hội chứng hậu COVID-19

Ngày 20/1, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết, sau hơn 3 tháng thành lập Trung tâm phục hồi chức năng và vật lý trị liệu, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã thăm khám hơn 1.000 lượt bệnh nhân gặp các vấn đề sau khi khỏi bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN