Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025), đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có bài viết "Ngoại giao Việt Nam - 80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước”. Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu bài viết này.
Nói đến vùng đất Lộc Ninh, Thượng tướng Trần Văn Trà – nguyên Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam từng nói “... đó là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, hy sinh to lớn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của đồng bào Kinh, Thượng, của biết bao con người trên mọi miền đất nước đã sống và chiến đấu trên vùng đất đỏ Lộc Ninh”. Nhà thơ Tố Hữu cũng từng viết: “Lộc Ninh xinh một cụm hồng - Ai hay đất lửa, máu hồng đơm hoa”.
Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thích ứng với dịch COVID-19, vừa phòng dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy mạnh mẽ phẩm chất sáng tạo, những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng đã được thanh niên cả nước đề xuất và nỗ lực thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng.
Thời gian từ nay cho tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chỉ còn chưa đến 50 ngày, mọi công tác chuẩn bị đã và đang được các bộ, ngành, đơn vị hữu quan của Việt Nam gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Đến nay, Việt Nam cũng cơ bản kiểm soát tốt dịch COVID-19, bảo đảm cho SEA Games 31 sẽ được tổ chức đúng tiến độ đề ra, gắn với các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh.
Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình được Chính phủ ban hành đang được các bộ, ngành, địa phương nỗ lực đưa vào cuộc sống. Chương trình được ví như "nắng hạn gặp mưa rào" bởi những mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội thông qua gói hỗ trợ nhà ở cho công nhân, cho vay với các đối tượng chính sách; đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế phục hồi, phát triển sản xuất...
Cách đây hai năm, trước sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trên diện rộng, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 11/3/2020 đã chính thức tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Đến nay, những nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những tiến bộ trong việc bao phủ vaccine, đã và đang tạo ra những tín hiệu tích cực cho cuộc sống bình thường mới khi các nước từng bước khôi phục nền kinh tế, mở cửa du lịch...
Từ thực tiễn công tác y tế trường học và nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có thể thấy, nhân viên y tế trường học có vai trò quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên cũng như trong công tác kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân viên y tế trường học, thậm chí có nơi “trắng” nhân viên y tế đang là vấn đề cần giải quyết của hầu hết các địa phương trong cả nước.
Trải qua từng đợt dịch COVID-19, mức độ phức tạp ngày càng tăng lên, y tế cơ sở từ những bước đầu phải vừa làm vừa học hỏi và thích ứng với những việc chưa có tiền lệ, nay đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn, đáp ứng các tình huống trong dịch bệnh. Không chỉ gồng mình chống dịch mà các trạm y tế, trung tâm y tế vẫn phải song song đáp ứng các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vai trò “người gác cổng” ngành y.
Số ca F0 tăng vọt, khó liên hệ với trạm y tế để báo ca mắc hoặc xin tư vấn, xin cấp thuốc… Đó là những nguyên nhân khiến nhiều người buộc phải tự ý mua vật tư y tế, thuốc để tự cách ly, điều trị COVID-19 theo những cách riêng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tăng gánh nặng cho cả hệ thống y tế. Do đó, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân cũng cần chủ động trang bị kiến thức, chủ động ứng phó để tránh những biến chứng đáng tiếc khi bản thân hoặc gia đình mắc COVID-19.
Chỉ trong thời gian ngắn thực hiện thí điểm đón khách quốc tế (từ giữa tháng 11/2021), thị trường du lịch Việt Nam đã “ấm” dần lên. Ngành du lịch đang đứng trước cơ hội vàng khi từ ngày 15/3 tới đây sẽ mở cửa hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới”.
Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn “thu hoạch” được những “vụ mùa bội thu”, giữ vững vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Đây là cơ sở, động lực để ngành nông nghiệp tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công mọi nhiệm vụ, “gặt hái” thêm thành tựu mới trong năm 2022.
Sau trận chiến khốc liệt đánh đuổi hổ dữ, người tiều phu đã phát triển những thế đánh thành bài “Quyền 3 chân hổ” lừng danh của môn phái Bình Định.
Với sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để có thể đón học sinh trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, muộn nhất là ngày 14/2.
Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng và võ cổ truyền Bình Định đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Năm 2021, sự kiện đặc biệt quan trọng của Ngành Văn hóa nói riêng và cả nước nói chung là Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Trong không khí Xuân Nhâm Dần, Báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông về kế hoạch triển khai hành động thực tiễn của ngành năm đầu tiên sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
Tại Sóc Sơn (Hà Nội) có một “ngôi nhà chung” của 36 con hổ được cứu hộ. Cũng từ đây, hàng chục hổ con đã được sinh ra, đánh dấu sự thành công của công tác chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã.
Người nông dân thế hệ mới làm chủ công nghệ, nhanh nhạy thay đổi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng kết nối đưa nông sản ra thế giới.
Khi một năm tính theo âm lịch dần đi đến những ngày cuối cùng, cũng là lúc mọi người, mọi gia đình người Việt Nam lại tất bật, háo hức chuẩn bị cho Tết Nguyên đán - dịp lễ cổ truyền lớn nhất, quan trọng nhất của dân tộc. Năm mới, cũng có nghĩa là sức sống mới, hy vọng mới, vận hội mới đang đến. Ai ai cũng cầu mong những điều tốt lành mới sẽ đến với mình và gia đình, bạn bè. Trong không khí thiêng liêng đó, những phong tục được truyền từ ngàn đời xưa vẫn được người Việt trân trọng, giữ gìn và phát triển, như một mạch nguồn chảy mãi của văn hóa dân tộc.
Đến các chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều người có cảm nhận như đang được chứng kiến một bức tranh cuộc sống sinh động, nhiều sắc màu. Hòa mình vào không khí mua bán hàng hóa trên sông nước, chúng ta càng hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng đồng bằng châu thổ phía Nam đất nước. Các chợ nổi giờ đây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, là nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ, mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, cần được duy trì và phát huy để phát triển bền vững.
Trong không khí cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm năm mới.
Từ một vài điểm nóng, giờ đây các ca mắc COVID-19 như những “vết dầu loang” có mặt ở mọi nơi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đến nay, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đã lên tới khoảng 3.000 ca mỗi ngày và thành phố đang lên phương án đáp ứng cho 100.000 ca COVID-19. Hà Nội đã và đang triển khai rất nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế các ca bệnh nặng, tử vong do COVID-19.