Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng với mục tiêu khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn. Từ việc đặt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025, đến chiến lược kép “xanh hóa – số hóa” và khai thác sản phẩm đặc thù như du lịch y tế, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật mới.
Chương trình Dấu ấn Hè 2023 với chủ đề "Âm thanh của mùa hè" (The Sound of Summer) diễn ra tại The Hamptons Plaza Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trong ngày 22-23/7.
Chiều 22/7, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý điểm đến châu Á tổ chức đón đoàn 500 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ đến TP Hồ Chí Minh tham quan và dự hội nghị.
Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh lần I - 2023 sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày 4 - 6/8. Để thu hút người dân và du khách tham gia sự kiện này, các doanh nghiệp du lịch đã tung ra nhiều chương trình, gói kích cầu và giảm giá.
Ngành Du lịch của Thừa Thiên - Huế tiếp tục đạt được đà phục hồi và tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm 2023 với vị trí thứ 11 trong cả nước về tổng doanh thu. Tuy nhiên, nhiều tiềm năng nội tại vẫn chưa được ngành Du lịch Cố đô khai thác, tận dụng hiệu quả.
Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 sắp diễn ra từ ngày 4 - 6/8 đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều công ty lữ hành và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều công ty lữ hành đã công bố đa dạng gói kích cầu du lịch lên đến 50%, nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp này.
Chiều 19/7, tại thành phố Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo phát triển du lịch biển đảo với sự tham gia của trên 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài tỉnh, nhằm đánh giá tiềm năng, lợi thế của biển đảo Quảng Nam, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp khai thác nguồn tài nguyên này một cách hiệu quả, bền vững.
Sáng 19/7, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn khai trương sản phẩm chuyển đổi số “Thuyết minh đa ngôn ngữ - Audio Guide” để cung cấp thông tin đến du khách tham quan tại Di tích Mỹ Sơn.
Ngày 19/7, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia chương trình "Hành động Xanh - Vì tương lai Xanh".
Nắm bắt được xu hướng của thời đại số, nhiều bảo tàng đã không ngừng nỗ lực chuyển mình, tích cực ứng dụng công nghệ để thu hút, quảng bá những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời tới khách tham quan.
Vườn Quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) có tổng diện tích khoảng 25.000 ha, là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.
Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bắt đầu áp dụng chính sách miễn, giảm phí tham quan Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long mới từ ngày 17/7 thay thế các quy định, hướng dẫn trước đây.
Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã khôi phục và nâng cao năng lực hoạt động của Trạm kiểm soát trên tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm trong mùa du lịch biển đảo năm nay nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho du khách tham gia các tour biển đảo.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý là thị trường Ấn Độ có sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 141.000 lượt khách, đứng thứ 10 trong số các thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Theo đó, đến năm 2025, có 12 tỉnh, thành phố trọng điểm du lịch được chọn xây dựng mô hình để tăng thời gian lưu trú.
EuroCham Việt Nam (Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam) đã gửi thư tới Thủ tướng Phạm Minh Chính để đề xuất mở rộng danh sách miễn thị thực du lịch cho 27 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu.
Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát đang triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái rừng, đi đôi với phát triển kinh tế vùng đệm, để có thể giảm áp lực vào việc khai thác tài nguyên rừng của người dân.
Trong 6 tháng qua, tổng lượng khách du lịch đến Bạc Liêu ước đạt 12,7 triệu lượt, tăng 41% so với cùng kỳ; trong đó có hơn 1,1 triệu lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, tăng 73% so với cùng kỳ.
Dịp hè 2023, lượng khách đến các điểm du lịch biển tăng, nhất là những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, lượng khách đặt tour qua các đơn vị lữ hành lại giảm. Phân tích của các doanh nghiệp du lịch cho thấy, khách chỉ mua từng phần dịch vụ theo dạng "combo" và chỉ mua "tour" với những sản phẩm mới, có sự khác biệt.
Du lịch nông nghiệp, nông thôn được coi là một trong những sản phẩm du lịch có thể trở thành mũi nhọn, tạo sản phẩm chuyên biệt cho Thủ đô nhằm tăng thời gian lưu trú và trải nghiệm đối với du khách.
Nhằm thu hút du khách quốc tế, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây được xem là cơ hội, động lực để ngành du lịch bứt tốc hoàn thành và vượt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, góp phần đẩy nhanh phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.