Tối 28/8/2026, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất, năm 2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc”. Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN
Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các doanh nghiệp, các chuyên gia nghiên cứu về du lịch.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng: giai đoạn 2026 - 2030, liên kết du lịch cần chuyển mạnh từ phối hợp hoạt động sang cùng kiến tạo sản phẩm; từ chia sẻ thông tin sang cùng khai thác thị trường; từ liên kết giữa các cơ quan quản lý sang liên kết sâu hơn giữa doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị du lịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục củng cố cơ chế liên kết; xác định rõ sản phẩm, điểm đến, tuyến du lịch có tính bổ trợ; đồng thời phân định trách nhiệm của từng địa phương trong tổ chức, quảng bá và phát triển các sản phẩm liên kết. Cùng với đó, tập trung xây dựng các chuỗi sản phẩm và hành trình du lịch liên vùng, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kết nối, phân phối khách và thị trường; các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát huy thế mạnh về du lịch sinh thái, sông nước, biển đảo, văn hóa, lịch sử, nông nghiệp và ẩm thực.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các bên tiếp tục nghiên cứu, củng cố cơ chế điều phối liên kết du lịch vùng, trong đó có Ban Chỉ đạo, Ban Điều phối và Ban Kỹ thuật với nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách, hỗ trợ triển khai các nội dung liên kết. Cơ chế điều phối cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả, rõ trách nhiệm và tránh hình thức.
Theo Hội đồng kiên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Chương trình liên kết đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến các vùng liên kết khác trên cả nước; tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực: đầu tư, xúc tiến đầu tư và thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông tin và truyền thông, các hoạt động an sinh xã hội...
Từ nền tảng liên kết về quản lý, các địa phương đã từng bước chuyển sang liên kết về sản phẩm và thị trường, trong đó, ba trục tuyến du lịch liên vùng gồm “Những nẻo đường phù sa”, “Non nước hữu tình” và “Sắc màu vùng biên” đã được hình thành.
Từ các trục tuyến này, doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hơn 70 chương trình du lịch liên vùng. Đáng chú ý, theo thống kê tại 100 doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tham gia liên kết, đã có khoảng 7,5 triệu lượt khách được đưa về Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn thực hiện Chương trình. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng tầm liên kết du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới.
Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu thảo luận đã phân tích làm rõ những khó khăn hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030.
Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty lữ hành Saigontourist đề xuất cần tiếp tục chuẩn hóa chất lượng dịch vụ toàn vùng. Mỗi địa phương có thể có bản sắc và sản phẩm khác nhau, nhưng chất lượng dịch vụ cần đạt một chuẩn chung, đặc biệt về vệ sinh, an toàn, chất lượng phục vụ, thông tin điểm đến, ngoại ngữ và hướng dẫn viên. Đưa du lịch xanh và bền vững vào ngay từ khâu thiết kế sản phẩm. Phát triển bền vững ngày nay không chỉ là vấn đề môi trường, mà đang trở thành yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường quốc tế.
Bà Tạ Thị Tú Uyên, Phó Giám đốc Ban phát triển kinh doanh - Công ty cổ phần Du lịch Vietravel cho rằng: đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đã được xem là một trong những vùng đất giàu bản sắc nhất Việt Nam. Dù tiềm năng rất lớn, du lịch đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang đối mặt với 3 rào cản lớn, đó là sản phẩm trùng lặp, thiếu chiều sâu trải nghiệm; Chuỗi cung ứng du lịch thiếu liên kết đồng bộ; Chưa định vị được thương hiệu trải nghiệm đặc trưng tầm quốc tế. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Vietravel đề xuất 4 nhóm sản phẩm chiến lược cần tập trung đầu tư và phát triển, đó là kiến tạo và chuẩn hóa sản phẩm du lịch; Phát triển Bộ sản phẩm biểu tượng “Mekong Signature Experiences”; Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trải nghiệm cùng với đó là đẩy mạnh quảng bá và định vị thương hiệu quốc tế.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao kết quả liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về phát triển du lịch. Đồng thời, định hướng trong thời gian tới cần phát huy những kết quả nỗi bật để phục vụ cho phát triển du lịch trong giai đoạn mới, trong đó tận dụng khai thác có hiệu quả bản sắc văn hóa, con người của vùng đất phương Nam. Trong liên kết du lịch, cần phát huy vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động ytrong lĩnh vức du lịch.
Để nâng cao hiệu quả liên kết phát triển du lịch liên vùng trong kỷ nguyên mới, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long thống nhất ban hành Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026 - 2030 với các nội dung trọng tâm là trao đổi thông tin và phối hợp quản lý nhà nước về du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Quảng bá, xúc tiến và phát triển thương hiệu du lịch vùng; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển du lịch; Chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu du lịch.