Việt Nam gây ấn tượng tại LH Nghệ thuật Bình Nhưỡng 2011

Đoàn nghệ thuật của Việt Nam gồm 11 cán bộ và nghệ sỹ đã hoàn thành vai trò “đại diện” của Việt Nam tại liên hoan. Đoàn đã giành được 2 huy chương bạc cho phần biểu diễn của NSND Quang Thọ với bài hát “Bài ca trung thành” và NS Hoài Thu với bài hát “Kim Nhật Thành là ánh dương” (sáng tác: Nhạc sỹ Hạnh Nhân). Ngoài ra, các tiết mục tham gia liên hoan của các nghệ sỹ đoàn Việt Nam như : Ca sĩ Lưu Thiên Hương, Thu Hà, nghệ sỹ đàn nhị Thu Giang, nghệ sỹ đàn bầu Trà My, nghệ sỹ đàn tranh Vân Mai, nghệ sỹ đàn tam thập lục và K’lôngput Thanh Hải, nghệ sỹ đàn tỳ bà Khánh Ly… đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với các nghệ sỹ quốc tế tham dự liên hoan và khán giả tại Bình Nhưỡng.

Sau thành công của đoàn nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ tại “Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng tư Bình Nhưỡng” lần thứ 26 (năm 2009), năm nay, Ban tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng tư Bình Nhưỡng” đã tiếp tục mời Việt Nam tham dự sự kiện này. Liên hoan diễn ra từ ngày 9-19/2011, quy tụ 46 đoàn nghệ thuật đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhà hát Tuổi trẻ tiếp thu được Bộ VHTT&DL giao nhiệm vụ xây dựng chương trình tham dự. Chương trình do NSND Lê Hùng dàn dựng.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN