Tưng bừng lễ hội đầu xuân

Hòa trong không khí tưng bừng, náo nức của một mùa xuân mới, nhiều lễ hội lớn cũng đã diễn ra, mở màn cho mùa lễ hội năm 2015. Lễ hội đầu xuân là tập quán lâu đời, là nét đẹp văn hóa của cha ông ta, đồng thời cũng là hoạt động thể hiện tính cố kết của cộng đồng người Việt Nam.

Tôn vinh truyền thống anh hùng

Rước kiệu trong lễ hội Gò Đống Đa.


Sáng ngày 23/2/2015 (tức ngày mùng 5 Tết Ất Mùi) hàng ngàn người dân đã đến dâng hoa, dâng hương tượng đài, đền thờ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (tại gò Đống Đa, Hà Nội) và tham dự lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (còn gọi là lễ hội Gò Đống Đa).

Lễ hội được tổ chức hằng năm để tưởng nhớ chiến công 226 năm trước, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, đã hành quân thần tốc, bất ngờ tiến quân vào thành Thăng Long. Đỉnh cao là trận chiến sáng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy, khiến Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử, quân ta đã chiến thắng hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, kinh thành Thăng Long được giải phóng, đất nước trở lại yên bình. Và từ đó, ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm trọng đại, mang nhiều ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân ta. Gò Đống Đa cũng trở thành một di tích lịch sử vẻ vang của dân ta, đồng thời còn là một chứng tích về sự thất bại đau đớn của kẻ thù phương Bắc.

Để kỷ niệm chiến công hiển hách này, hàng năm cứ vào ngày mồng 5 Tết nhân dân thường tổ chức hội Gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại nơi đây, để mỗi người dân được sống lại không khí hào hùng của một trong những chiến công hiển hách bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta

Tại lễ hội gò Đống Đa năm nay, sau nghi lễ rước, dâng hoa, dâng hương… các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã cắt băng khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, tu bổ Công viên văn hóa Đống Đa - di tích gò Đống Đa; công trình xây mới đền thờ Hoàng đế Quang Trung. 

Dự án được khởi công cách đây một năm, với tổng diện tích hơn 2,27 ha, bằng nguồn vốn xã hội hóa. Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, tô điểm diện mạo ngàn năm văn hiến của Thăng Long-Hà Nội; phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân.

Sau phần lễ với các nghi thức dâng hương, lễ rước kiệu, múa rồng, là phần hội với những màn biểu diễn nghệ thuật, võ thuật tái hiện lại trận đánh hào hùng năm xưa của vua Quang Trung, tái hiện câu chuyện lịch sử về hình tượng người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ, các màn biểu diễn múa tứ linh, múa quạt, múa sinh tiền, cờ người - cờ tướng, các trò chơi dân gian…

Trước đó, ngày 22/2 (tức ngày mùng 4 Tết âm lịch), tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa (1789-2015). Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đại diện Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Bình Định và hàng nghìn người dân.  Nhân dịp này, tỉnh Bình Định cũng tổ chức đón Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Tam Kiệt- bảo tàng Quang Trung. Khu di tích Đền thờ Tam Kiệt - bảo tàng Quang Trung là nơi thờ tự ba anh em triều Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ cùng các văn thần võ tướng tiêu biểu dưới thời Tây Sơn.

Khắp nơi trảy hội



Hàng vạn du khách thập phương tham dự Lễ hội Khán hoa mẫu đơn ở chùa Phật Tích (xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Ảnh: Thanh Thương - TTXVN


Tại nhiều địa phương trong cả nước những ngày qua đã tưng bừng diễn ra các lễ hội đầu xuân năm mới. Tại Bắc Ninh, vào ngày 22/2 (tức ngày mùng 4 Tết), hàng vạn lượt du khách thập phương tấp nập về chùa Phật Tích (xã Phật Tích - huyện Tiên Du - Bắc Ninh) dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn cầu Quốc thái dân an, năm mới an lành, nhiều may mắn. Theo thường lệ, hội chùa Phật Tích được tổ chức từ ngày 3-5 Tết hàng năm, trong đó ngày 4 là chính hội. Hàng vạn du khách thập phương đã tấp nập đổ về chùa Phật Tích lễ Phật cầu bình an khiến các lối lên chùa, tháp chuông, Đại Phật tượng Adi đà đều chật kín người. Trong những ngày diễn ra lễ hội thường xuyên diễn ra các chương trình biểu diễn quan họ trên thuyền, giao lưu nghệ thuật trên quảng trường Đại Phật tượng. Đặc biệt, năm nay, tối mùng 5 Tết diễn ra đại Hoa đăng Quảng chiếu, cầu Quốc thái dân an tại quảng trường Đại phật tượng trên núi Phật Tích và chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

Cũng trong ngày mùng 4 Tết Ất Mùi), tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tưng bừng diễn ra lễ rước Pháo Đồng Kỵ thu hút hàng nghìn người tham gia. Đây là một trong những lễ hội được tổ chức sớm nhất trong năm và có nhiều nét văn hoá đặc sắc, nên nhận được sự quan tâm và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan.

Lễ rước pháo Đồng Kỵ được chuẩn bị từ sớm mùng 4 Tết với sự tham gia của hàng trăm người phục vụ với nhiều nghi thức trang trọng. Mặc dù hiện nay, pháo không còn được lưu hành, nhưng người dân Đồng Kỵ vẫn giữ truyền thống của tổ tiên, thờ pháo và rước pháo. Lễ rước pháo năm nay là hai quả pháo rước khổng lồ được gò bằng tôn, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc và được trang trí rực rỡ với hình tứ linh: Long, lân, quy, phụng. Tuy chỉ là pháo giả, mang tính chất tượng trưng, nhưng ý nghĩa và các nghi thức truyền thống vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh lễ rước pháo, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động văn hoá thể thao như: Quan họ trên thuyền, đấu vật, cờ tướng, chọi gà…

Trước mùa lễ hội 2015, các địa phương đều có kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội một cách nghiêm túc, nên các lễ hội đầu xuân đã diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh.

Tại Thái Nguyên, vào ngày mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 21/2), người dân nô nức kéo về huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tham dự Lễ hội Xuống đồng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người người mạnh khỏe, an lành…  Lễ hội năm nay được tổ chức tại xóm Thanh Hoa, xã Trung Thành, náo nhiệt với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi như thi cày, cấy, bừa, thi máy cày, máy bừa, máy cấy, thi trâu… Tại lễ hội còn giới thiệu với du khách thập phương các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản chè búp của mảnh đất Phổ Yên...

Tại Tây Ninh, tối 22/2 (tức mùng 4 Tết Ất Mùi), tại Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), hội xuân Núi Bà đã khai mạc với sự tham gia của đông đảo kiều bào và hàng vạn người dân trong và ngoài tỉnh. Sau tiếng trống khai hội là chương trình múa lân, ca, múa nghệ thuật chuyên nghiệp do các nghệ sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn và màn bắn pháo hoa nghệ thuật...


Phương Lan - TTN

Hàng vạn du khách dự lễ hội chùa Phật Tích
Hàng vạn du khách dự lễ hội chùa Phật Tích

Ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết) hàng vạn lượt du khách thập phương tấp nập về chùa Phật Tích (xã Phật Tích - huyện Tiên Du – Bắc Ninh) dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn cầu quốc thái dân an, năm mới an lành, nhiều may mắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN