Quán chè biến giờ đọc sách thành niềm vui gia đình

Giữa thời buổi trẻ em dễ dàng bị cuốn vào màn hình điện thoại, máy tính bảng, một quán chè bưởi nhỏ tại TP Hồ Chí Minh lại mang đến một góc ấm áp, nơi những cuốn sách thiếu nhi được trân trọng và niềm vui đọc sách được thưởng bằng những chén chè, chiếc bánh ngọt ngào.

Đọc sách để "nhận về món ngon"

Quán chè bưởi "Mẹ Siêu Nhân" trên đường Chu Văn An (TP Hồ Chí Minh) những ngày gần đây trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình có con nhỏ, không chỉ vì món chè bưởi thanh mát mà còn bởi một hoạt động ý nghĩa: “đọc sách nhận chè, bánh tráng nướng miễn phí”.

Chú thích ảnh
Với yêu cầu "tắt kết nối với các thiết bị bên ngoài" một cách nghiêm túc, trẻ chỉ cần đọc sách là nhận chè.

Anh Lê Văn Quang (39 tuổi), chủ quán Chè bưởi Mẹ Siêu Nhân là người đã khởi xướng chương trình này từ đầu tháng 11 và đặt tên là “Game gieo hạt”. “Thông điệp của hoạt động này là gieo hạt tử tế nhận về món ngon. Đây cũng chính là phần thưởng lớn nhất cho sự kết nối giữa bố mẹ và con cái”, anh Quang chia sẻ.

Mô hình hoạt động rất đơn giản nhưng hiệu quả, khi khách đưa con đến, nhân viên sẽ giới thiệu các bộ sách thiếu nhi có sẵn tại quán. Sau khi đọc xong, các bé sẽ phải trả lời một số câu hỏi mở trong một phiếu đọc sách đặc biệt. Hoàn thành phiếu đọc, các em sẽ nhận được phần quà là một chén chè hoặc chiếc bánh tráng nướng miễn phí.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khi đến với quán, phụ huynh và các em nhỏ được nhân viên hướng dẫn cách chọn sách và hoàn thành phiếu đọc sau khi đọc xong.

Sự khác biệt cốt lõi của “Game gieo hạt” so với các chương trình khuyến đọc thông thường nằm ở mục tiêu và quy tắc đi kèm. “Cái mục tiêu đầu tiên mà tôi hướng đến đó là gia đình kết nối với nhau. Bước đầu tiên yêu cầu trong cái game này là phải tắt kết nối với các thiết bị bên ngoài. Bởi vì nhiều khi mình cứ mãi mê theo nó (mạng xã hội) mà mình quên là con mình nó kế bên. Cho nên, tôi muốn có cái sự kết nối này”, anh Quang nhấn mạnh.

Các bộ sách được quán lựa chọn rất kỹ lưỡng, chủ yếu xoay quanh chủ đề về vĩ nhân, đức tính tốt và phát triển bản thân. Anh Quang cho biết, nội dung sách chủ yếu là về các vĩ nhân anh hùng, điển hình là bộ sách “Gieo hạt cùng vĩ nhân”, “Trưởng thành cùng vĩ nhân”, hoặc bộ sách “Sống tử tế”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phụ huynh và các bé chăm chú đọc sách, chìm vào không gian tĩnh lặng của quán.

Anh Quang cho biết, bộ sách “Sống tử tế” giới thiệu những đức tính quan trọng của con người như tử tế, trung thực, thông qua câu chuyện về các vĩ nhân và nhà khoa học, trong đó có Mẹ Teresa. “Khi đọc, các con có thể nhìn thấy một phần của mình trong những tấm gương đó”, anh Quang chia sẻ.

Việc chọn sách kỹ lưỡng giúp các em không bị cuốn vào truyện tranh hay nội dung thiếu phù hợp mà tập trung tiếp nhận những giá trị nền tảng.

Em Phương Nghi (lớp 6/3, trường Phan Văn Trị, TP Hồ Chí Minh), một học sinh thường xuyên tham gia cho biết hoạt động rất ý nghĩa. “Con học được nhiều đức tính tốt như kiên trì, siêng năng, chăm chỉ. Những điều này cũng giúp con mở rộng vốn từ và tăng khả năng tư duy phản biện”, Phương Nghi nói.

Chú thích ảnh
Em Phương Nghi (lớp 6/3, trường Phan Văn Trị, TP Hồ Chí Minh) đam mê đọc sách từ nhỏ và đặc biệt yêu thích bộ sách “Trưởng thành cùng vĩ nhân”.

Phương Nghi bày tỏ mong muốn nhiều bạn nhỏ khác cùng tham gia để biết thêm về các câu chuyện, các danh nhân thế giới và quan trọng hơn là học cách tự vượt qua khó khăn. “Phải luôn biết cách vượt qua thử thách, luôn đặt câu hỏi vì sao mình chưa làm được điều này, vì sao mình làm chưa tốt điều kia để có thể vượt lên chính mình”, Phương Nghi chia sẻ.

Với anh Quang, mục tiêu của “game” không chỉ nằm ở hoạt động đọc sách mà còn ở việc tạo không gian để phụ huynh và con cái cùng trao đổi. “Bố mẹ và con sẽ cùng thảo luận và trả lời các câu hỏi, từ đó sự gắn kết được tăng lên. Đồng thời, trẻ cũng học được những đức tính cần thiết. Các câu hỏi trong phiếu đọc được thiết kế theo cấu trúc "nguyên nhân - kết quả", cả nhà sẽ cùng suy nghĩ và mang về cho mình một điều gì đó đọng lại”, anh Quang nói.

Trong mắt nhiều phụ huynh, “Game gieo hạt” không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội quý để thật sự kết nối với con, điều mà nhịp sống bận rộn đôi khi khiến họ bỏ quên.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phụ huynh tạm rời xa điện thoại, thiết bị điện tử để cùng con khám phá từng trang sách.

Chị Lương Thị Trúc Ly (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã đưa các con quay lại quán lần thứ hai vì các bé rất yêu thích “Game gieo hạt”. Chị đặc biệt ấn tượng với những cuốn sách có chủ đề ý nghĩa, nên đánh giá cao sự nghiêm túc và logic của hoạt động. “Từ việc lựa chọn cuốn sách, rồi chuẩn bị một phiếu nội dung, mình phải làm rất nghiêm túc, tức là phải ngồi thảo luận cùng con để đưa ra câu trả lời”, chị Ly nói.

Phiếu đọc sách không chỉ dành cho trẻ, với các câu hỏi liên quan đến nhân vật và đức tính cần học mà còn có phần “chia sẻ của ba mẹ” như “Sau khi đọc xong thì cảm xúc của ba mẹ như thế nào cũng được ghi lại".  Vì thế, ba mẹ được tham gia vào phiếu đọc của con mà sự kết nối cũng nhiều hơn.

Chú thích ảnh
Những độc giả nhí chăm chú theo dõi câu chuyện về các vĩ nhân.

Chị Ly cho rằng yêu cầu “bỏ điện thoại xuống 5 phút” là một lời nhắc nhở rất cần thiết, nó giống như một lời nhắc với mình. "Chứ nếu vào nhà sách thì dễ xảy ra việc con đọc còn mẹ lại ngồi bấm điện thoại. Do đó, trong khoảng thời gian này, dù có điện thoại hay tin nhắn đến thì mình cũng không chạm vào vì  đang tập trung làm hoạt động với con”, chị Ly nói.

Chú thích ảnh
Phụ huynh ghi lại cảm xúc và bài học cùng con trong phần “chia sẻ của ba mẹ”.
Chú thích ảnh
Một em nhỏ chăm chú hoàn thành phiếu đọc sách để nhận phần quà.

Điều quan trọng hơn, thông qua các phiếu trả lời, chủ quán và phụ huynh dần khám phá thêm nhiều điều bất ngờ về con trẻ. Anh Quang cho biết: “Qua phiếu trả lời, mình phát hiện ra có những điều của con mà phụ huynh trước đây không thấy được. Nhờ game này, phụ huynh nhìn thấy sự sáng tạo và ước mơ của con”.

Anh dẫn chứng: “Có bạn ước mơ học tiếng Anh thật giỏi, có bạn lại mong trở thành họa sĩ. Khi phụ huynh đọc những chia sẻ đó, họ hiểu con mình hơn”.

Chú thích ảnh
Những chén chè bưởi và bánh tráng nướng là phần thưởng dễ thương dành cho các độc giả nhí và phụ huynh.

Những mô hình kinh doanh mang tính giáo dục, gắn kết và lan tỏa giá trị cộng đồng như “Game gieo hạt” tại quán chè bưởi Mẹ Siêu Nhân là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự sáng tạo của doanh nghiệp Việt trong việc chung tay vun đắp nền tảng tri thức và tình cảm gia đình, ngay cả trong những không gian tưởng chừng như chỉ dành cho ẩm thực.

Bài, ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
‘Người lái đò’ U80 và lớp học thắp sáng những mảnh đời trong đêm
‘Người lái đò’ U80 và lớp học thắp sáng những mảnh đời trong đêm

Cô Anh tâm sự: “Có những em dạy hôm nay, ngày mai lại quên hết, tôi phải dạy lại từ đầu. Có khi cả một chương trình lớp 1 phải dạy ròng rã 2 năm trời. Nhưng tôi luôn tự nhủ không được nổi giận, phải chiều theo các em, sợ các em buồn rồi bỏ học thì tội nghiệp lắm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN