Lễ hội ra quân nghề cá tại cửa biển Sa Huỳnh

Ngày 21/2 (tức mùng 3 Tết Ất Mùi), tại cửa biển Sa Huỳnh, UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội ra quân nghề cá đầu năm 2015. Đây là lễ hội truyền thống của địa phương, được tổ chức định kỳ vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán hàng năm, mang đậm nét văn hóa tâm linh và có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với ngư dân miền biển.


Tàu thuyền nối đuôi nhau ra khơi trước sự cổ vũ của đông đảo người xem. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN


Lễ hội đã được lưu giữ và tồn tại qua hàng trăm năm và càng thiêng liêng hơn mỗi khi được tái hiện. Ngay sau lễ cúng tế thần Nam Hải tại Lăng Ông, các phần nghi thức múa bả trạo cầu ngư, hát sắc bùa, múa lân, chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngư dân dịp đầu năm mới. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân tham gia. 


Nghi thức múa bả trạo cầu ngư. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN


Kết thúc lễ, gần 20 tàu thuyền lớn nhỏ của xã Phổ Thạnh nối đuôi nhau rẽ sóng vươn khơi đánh bắt trong tiếng trống giòn giã liên hồi, tiếng hò reo của mọi người, hứa hẹn một mùa khai thác bội thu.

Được biết, Phổ Thạnh là xã có số lượng tàu thuyền lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, chiếm gần 25% tổng công suất.


Lê Phước Như Ngọc (TTXVN)

Lễ hội “bến nước” đón xuân của người Ê Đê
Lễ hội “bến nước” đón xuân của người Ê Đê

Người Ê Đê có một lễ hội độc đáo vào cuối tháng Chạp. Sau ngày trăng tròn, buôn làng sắm sửa lễ cúng “bến nước”, cầu thần linh sang xuân ban cho dân làng dồi dào sức khỏe, làm ăn khá giả...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN