Triển lãm mỹ thuật 'Dòng thời gian' - Suối nguồn đề tài chiến tranh cách mạng

Dòng thời gian ấy không chỉ trải dài theo 3 cuộc chiến, mà còn tiếp nối trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sau này, với nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc cùng tham gia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khai mạc triển lãm.

Đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng như một suối nguồn vô tận cho các họa sĩ – chiến sĩ văn hóa làm nên những tác phẩm nghệ thuật để đời.

Chú thích ảnh

Lần đầu tiên, Bảo tàng Lịch sử quân sự trưng bày các tác phẩm mỹ thuật được Bảo tàng sưu tầm, lưu giữ qua các thời kỳ. Trong bộ sưu tập hơn 2.000 tác phẩm lưu giữ tại Bảo tàng, Ban tổ chức đã lựa chọn 60 tác phẩm của 60 tác giả (41 hội họa, 9 điêu khắc, 10 đồ họa) với nội dung khái quát chặng đường dài đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, về tình quân dân, tình đồng đội, ý chí quật cường quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam ở các quân binh chủng.

Chú thích ảnh

Các tác phẩm mỹ thuật trưng bày rất phong phú đa dạng cả về chất liệu, góc nhìn, cách thể hiện của các tác giả thuộc nhiều thế hệ, từ 2X đến 8X, cả trong và ngoài quân đội. Không chỉ có các tên tuổi “lão làng” như Huy Toàn, Lê Quốc Lộc, Đỗ Xuân Doãn, Văn Đa, Dương Viên, Nguyễn Thụ, Vũ Giáng Hương, Trần Thanh Ngọc…, mà còn nhiều thế hệ họa sĩ tiếp theo như Minh Đỉnh, Phạm Ngọc Liệu, Nguyễn Hải Nghiêm, Bằng Lâm, Đào Hữu Vinh, Trịnh Bá Quát…Và cả các họa sĩ trẻ như Bùi Anh Hùng, Bùi Thanh Tùng, Lê Hoàng Anh…

Chú thích ảnh

Đặc biệt, tác giả trẻ nhất (sinh năm 1982) có tranh triển lãm là Nguyễn Thị Hải Nhung – giảng viên trường Cao đẳng VHNT Nghệ An đã có một góc nhìn khá mới mẻ về một đề tài tưởng như khô khan, cũ kỹ trong bức tranh “Nhớ”.

Cô tâm sự: “Tôi sinh ra trong hòa bình, nhưng những hình dung của tôi về chiến tranh qua lời kể của ba mẹ từng đi qua cuộc chiến, đã tạo cảm hứng cho tôi vẽ những bức tranh đề tài khó khăn này, bằng tất cả sự kính phục và thương yêu đối với người lính”.

Chú thích ảnh

Thượng tá Lê Vũ Huy – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự, chia sẻ: “Đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc như một suối nguồn không bao giờ cạn để các nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật. Triển lãm “Dòng thời gian” là một dịp tôn vinh những cống hiến sáng tạo thầm lặng của các nghệ sĩ – chiến sĩ văn hóa trong suốt chặng đường chiến tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc”.

Triển lãm mỹ thuật Dòng thời gian khai mạc hôm nay, ngày 29/8/2023, tại nhà S3 Bảo tàng Lịch sử quân sự, số 28A đường Điện Biên, Hà Nội và sẽ kéo dài 1 tháng.

Những hình ảnh tại triển lãm:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Trâm
180 tác phẩm trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên
180 tác phẩm trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 12/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 28, năm 2023. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023); 54 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN