Khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo ‘Sen đầu hạ’ lần thứ 8

Chiều 26/11, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo với chủ đề “Sen đầu hạ” lần thứ 8, chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Video: Khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo ‘Sen đầu hạ’ lần thứ 8

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Phật pháp là siêu việt thời gian và không gian, hãy đến để mà thấy. Nội hàm đó là minh chứng của nhóm họa sĩ Mặc Hương trong suốt 15 năm qua.

Với tấm lòng tịnh tín vào Tam Bảo, triển lãm mỹ thuật Phật giáo “Sen đầu hạ” lần thứ 8 tập hợp các tác phẩm của 18 họa sĩ Phật tử, như một đóa sen vàng dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX.

Cũng theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, mỗi mùa sen về, cũng là lúc họa sĩ nhóm Mặc Hương cùng nhau triển lãm, trưng bày các tác phẩm sáng tác với đề tài Phật giáo, mỗi tác phẩm cũng giống như một kết quả của sự tu tập của chính bản thân mình. Triển lãm mỹ thuật Phật giáo “Sen đầu hạ” năm nay có 36 tác phẩm là 36 đóa sen dâng lên đức Thế Tôn nhân mùa Phật Đản 2566.

Chú thích ảnh
Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm.

Trong số các tác phẩm mỹ thuật Phật giáo tại triển lãm phải kể đến bộ ba tác phẩm “Chư Tăng 1 - Chư Tăng 2 - Ba chú tiểu” của Đại đức Thích Từ Quảng với được vẽ trên chất liệu lụa đã phác thảo nên những hoạt động của chư Tăng dưới mái chùa xứ Thần Kinh dung dị. Hay hai tác phẩm “Bồ tát Tara”, “Chốn tổ Hương Sơn” của họa sĩ Pháp Lạc Nguyễn Thị Nhàn đánh dấu sự quay trở lại của chị với chất liệu lụa khiến cho tác phẩm và nét bút bỗng trở nên mềm mại, chi tiết, nhưng đầy tôn kính. Họa sĩ Pháp Lạc Nguyễn Thị Nhàn cho rằng, với chị, vẽ chính là thiền hành.  

Chiêm ngưỡng tác phẩm “Bồ tát Tara” của họa sĩ Pháp Lạc, người xem nhận thấy có nét thuần hậu của Phật mẫu Việt điểm xuyết thêm nhiều điểm nhấn nhá mang dấu ấn nghệ thuật Mật giáo rõ nét. Hay tác phẩm “Mái chùa” lại hiện hữu trong tâm trí của nữ họa sĩ được biểu hiện trong tranh với kỹ thuật vẽ cổ điển mộc mạc, đậm chất chùa Việt…

Chú thích ảnh
Hòa thượng, Đại đức, tăng ni, phật tử tham quan triển lãm.

Thượng tọa Thích Minh Hiền cho rằng, chúng ta đã và đang trải qua những tháng ngày biến động do dịch COVID-19 và cũng chưa bao giờ mà đặc tính “Thành - Trụ - Hoại – Không” lại hiện hữu rõ nét như vậy. Với tâm từ bị và hướng tới trí tuệ, triển lãm mỹ thuật Phật giáo “Sen đầu hạ” lần thứ 8 là tập hợp các tác phẩm của các họa sĩ Phật giáo, như một đóa sen A - lốc dâng lên Tam bảo, để thấy sự tinh tấn trong quá trình tu tập, thực hành của các họa sĩ Mặc Hương.

Tin, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.