Những hoạt động văn hóa chào mừng xuân 2012: Tìm lại giấc mơ và đón nhận những nụ cười

Một trong những điều đặc biệt của những người làm nghệ thuật là khi khán giả của mình nghỉ Tết, thì cũng là lúc họ phải vào cuộc, dành tiếng cười, niềm vui của mình cho đông đảo công chúng...

Tìm những “Đích gần - Đích xa” cho thời khắc chuyển năm...

Với mong muốn mang tới một thông điệp khuyến khích các bạn trẻ lứa tuổi hai mươi thực hiện những hoài bão của mình, trước thềm năm mới 2012, chương trình Thông điệp tuổi 20 số Tết Dương lịch đã lựa chọn chủ đề “Đích gần - đích xa”. Đây là dịp để chính những người trẻ bàn luận về vấn đề này. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ ngày 1/1/2012 trên kênh VTV6.

Một cảnh trong đĩa hài thứ hai Mr Vượng “râu”.


Khách mời của chương trình là 5 bạn trẻ có thành tích nổi bật trong năm 2011: VĐV Vovinam Huỳnh Khắc Nguyên, sinh năm 1984, vô địch thế giới năm 2011, HCV SEA Games 26; Kỹ sư phần mềm Phan Thanh Hiền, sinh năm 1988, thành viên của nhóm SIG, đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi Nhân tài đất Việt 2011 với sản phẩm iCompanion – Người bạn đường thông minh; Diễn viên Quách Ngọc Ngoan, sinh năm 1986, Nam Diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 17; Jessica Minh Anh, sinh năm 1985, Giám đốc kiêm người mẫu công ty J Model Management, gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh – biểu diễn thời trang tại Anh với buổi trình diễn ấn tượng trên cây cầu tháp Luân Đôn tháng 10/2011; Lê Hồng Diễm, sinh năm 1988, tốt nghiệp thủ khoa ĐH Hà Nội 2011, là “đại sứ văn hóa” trong chương trình trao đổi Giao lưu sinh viên quốc tế 2009.

Thông qua các tiểu phẩm hài, phóng sự và các tiết mục văn nghệ - Thông điệp tuổi 20 mang tới câu chuyện về những người trẻ năm 2012 qua 3 phần: “Nơi bình yên”, “Tôi có một ước mơ” và “Cán đích xa”. Qua đó, khán giả truyền hình, đặc biệt là những thế hệ trước sẽ hiểu hơn về lối sống, cách nghĩ của giới trẻ hôm nay.

"Tăng tốc" thị trường hài...

Cực kỳ "im hơi lặng tiếng" rồi đột nhiên Vượng "râu" tung ra tới 3 đĩa hài trong dịp cuối năm này. Đĩa đầu tiên "Cười du xuân" sẽ phát hành ngày 30/12/2011. Đĩa thứ hai "Mr Vượng “râu” và "Bắc Nam cùng cười 2012" phát hành ngày 4/1/2012. Và cuối cùng là "Mr. Vượng “râu” “Thầy ra phố” phần 2", phát hành dự kiến trung tuần tháng 1/2012.

"Ba đĩa hài đều do hãng phim NCV STUDIO & KH FILM phối hợp thực hiện, do Vượng “râu” đạo diễn và tham gia với tư cách diễn viên và ca sĩ trong các tiểu phẩm và video clip. Ba đĩa hài đều là những câu chuyện sát thực về cuộc sống hiện đại, có cả những câu chuyện ở các vùng quê, cả câu chuyện trên phố, cả chuyện của người già, người trẻ... Mỗi đĩa hài có một màu sắc khác nhau, nhưng đều chung một thông điệp và ý nghĩa muốn nhắn gửi tới khán giả là hãy sống tốt hơn, hãy tránh xa những thói hư, tật xấu... để luôn có những tiếng cười, những niềm vui trong cuộc sống này" - đạo diễn Vượng “râu” cho biết.

Ba đĩa hài này, theo bật mí của Vượng “râu”, không dành riêng cho đối tượng nào, mà mọi đối tượng đều có thể xem được, đều có thể cười được và đều có thể tìm thấy bóng dáng của mình trong đó. Đặc biệt, những câu chuyện hài trong cả 3 đĩa đều xuất phát từ những câu chuyện đời thực, những bài báo... trong năm qua; được thể hiện bằng lối hài dí dỏm, thâm trầm, chứ không phải cái cười thọc lét. "Tôi muốn hướng khán giả tới cái hài duyên, những cái cười tủm rất duyên và rất đặc trưng của Vượng “râu”".

Vẫn trung thành với kết cấu của các đĩa hài của Vượng “râu” lâu nay, mỗi đĩa hài sẽ gồm các tiểu phẩm, các video clip với những ca khúc nổi tiếng hiện nay. Đĩa "Cười du xuân" gồm tiểu phẩm “ Chuyện thông gia” (Kịch bản và đạo diễn Nguyễn Công Vượng, diễn viên: Mr. Vượng “râu” – Hiệp “vịt” – Thùy Dung) nhằm đả phá tật rượu chè và lười lao động gây ra mất đoàn kết gia đình và bê tha trong ngày Tết khi quá chén. Đây là một câu chuyện khá phổ biến ở nhiều vùng quê Việt Nam. Một tiểu phẩm nữa góp mặt trong đĩa hài này là “Công ty Bách Nghệ - nhảy và nhót" (Kịch bản Long Thành, đạo diễn Nguyễn Công Hùng) với sự góp mặt của các diễn viên Chiến Thắng – Trà My – Quang Huy – Lan Hương – Tuấn Dương. Tiểu phẩm này, đúng như tên gọi, muốn nhắn gửi tới người xem hãy biết chọn nghề cho đúng, đừng đứng núi này trông núi nọ, rồi rơi vào cảnh "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết". Đặc biệt trong video clip này, khán giả sẽ gặp lại ca sĩ Lương Gia Huy với ca khúc “Chân quê”, được phối lại rất hiện đại và đầy mới lạ.

Trong đĩa hài "Bắc Nam cùng cười 2012” sẽ có sự góp mặt của 2 tiểu phẩm và 2 video clip. Tiểu phẩm: “Trạng mả gọi hồn” (Đạo diễn Nguyễn Công Vượng; diễn viên Mr. Vượng “râu” – Thu Huyền – Tùng Dương – Ngọc Mỹ...) đã đả phá thói mê tín, dị đoan - một hiện tượng rất phổ biến dịp đầu năm, đồng thời nhắc nhở mọi người dịp đầu năm đừng tin vào những điều mê tín dị đoan mà mất tiền mất thời gian vào việc vô nghĩa... Tiểu phẩm: “ Học làm sang” (Kịch bản Đặng Trung Nghĩa – Nguyễn Công Hùng; Đạo diễn Nguyễn Công Vượng, diễn viên Thúy Nga – Minh Nhí – Mr. Vượng “râu” – Hán Văn Tình – Hải Anh – Thanh Long) lại đả phá hiện tượng một số người “Trưởng giả học làm sang”, cậy có tiền để đi "học làm sang" làm mất đi sự chất phác mộc mạc thôn quê của mình, mà không biết mình đã trở thành trò hề cho những kẻ lợi dụng. Hai video clip của đĩa hài này là sự góp mặt của ca sĩ Hồ Quang 8 và Lâm Chấn Huy.

Cuối cùng là sự trở lại của "Thầy ra phố" phần 2, sau 3 năm vắng bóng. Với kịch bản và đạo diễn của Mr Vượng “râu”, và sự góp mặt của Mr. Vượng “râu” – Hiệp “vịt” – Đức Kiên – Quỳnh Mai – Đình Tuyên, đặc biệt có sự tham gia của du học sinh người Nam Phi Denilson Pele... “Thày ra phố" đã đưa tới cho người xem câu chuyện bi hài nhẹ nhàng nhưng sâu cay: Sự "sống vội" của một vài bộ phận lớp trẻ mải mê kiếm tiền mà quên đi người thân bên mình (cụ thể là cha mẹ) rồi họ nhận ra họ quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân (Ông bố sau nhiều năm ở vậy nuôi con thay vợ muốn đi bước nữa để có người bầu bạn – con dâu đồng ý – con trai phản đối)... Cũng trong đĩa hài này, sẽ có video clip "Đón xuân này nhớ xuân xưa" do ca sĩ Vượng “râu” thể hiện.

"Chùm đĩa hài này nhằm gửi tới khán giả những tiếng cười giải trí đầu năm. Đây cũng là tâm huyết của Vượng “râu” và hãng phim NCV STUDIO & KH FILM dành cho khán giả của mình. Chúng tôi rất mong chùm đĩa hài sẽ mang tới may mắn cho những khán giả của mình".

Được biết, với giá 18.000 đồng (VCD) và 28.000 (DVD)/đĩa, đây có lẽ là "nụ cười giá rẻ nhất" mà khán giả có trong dịp đầu năm 2012 tới đây.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN