Mở ra những cơ hội hợp tác văn hóa Việt Nam - Bỉ

Đoàn công tác của Nhà hát Tuổi trẻ vừa có chuyến công tác, giao lưu tại Brussels (Bỉ) từ ngày 7 - 21/1, trong khuôn khổ dự án 4.2 “Hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình, văn học, điện ảnh và nghe nhìn" giai đoạn 2022 – 2024, do Phái đoàn Wallonie Bruxelles tài trợ.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Nhà hát Tuổi trẻ làm việc với các chuyên gia phía Bỉ. Ảnh: NHTT

Đoàn gồm NSƯT, ca sĩ, đạo diễn Lê Ánh Tuyết (Phụ trách đoàn Ca múa nhạc của Nhà hát Tuổi trẻ), diễn viên, đạo diễn Đào Duy Anh  (Phó trưởng đoàn Kịch của Nhà hát Tuổi trẻ) và ông Nguyễn Thế Toàn (Chuyên viên Đối ngoại - Phó trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong chuyến công tác, đoàn đã làm việc với bà Zohra Bouazza, Chuyên viên chính, Vụ Đông Nam Á - phụ trách hợp tác với Việt Nam - Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI) tại trụ sở cơ quan ngoại giao phái đoàn ở Brussels, để chia sẻ về kết quả của những dự án đã được hai bên thực hiện trong các năm qua, cũng như tiến độ của dự án 4.2 giai đoạn 2022 - 2024, trình bày mục đích và mục tiêu của chuyến công tác lần này.

Đại diện Phái đoàn W.B khẳng định sẽ hỗ trợ Nhà hát Tuổi trẻ hoàn thành dự án hợp tác cũng như cùng nhau trao đổi hướng tới các dự án hợp tác trong tương lai.

Hai bên cũng thảo luận về các hoạt động chào mừng chuyến thăm của Nhà vua Bỉ dự kiến tới thăm Việt Nam vào tháng 10/2024.

Chú thích ảnh
NSƯT, ca sĩ, đạo diễn Lê Ánh Tuyết (Phụ trách đoàn Ca múa nhạc của Nhà hát Tuổi trẻ) trải nghiệm quá trình xây dựng vở diễn “Merci Nina” của đoàn kịch Ah Mon Amour. Ảnh: NHTT

Đoàn cũng đã tới thăm Trung tâm Văn hoá Centre Culturel D’Uccle, trao đổi với các chuyên gia sân khấu tại đây, xem buổi trình diễn vở kịch “WoManHood”- một vở diễn sân khấu đương đại kết hợp nghệ thuật kịch, xiếc, âm nhạc, phim tài liệu nhằm mục đích thay đổi quan điểm của xã hội về giới tính và bản sắc của con người. Vở diễn dành cho khán giả lứa tuổi học sinh. Ngôn ngữ thể hiện của vở diễn phù hợp với định hướng nghệ thuật cũng như  đối tượng khán giả mà Nhà hát Tuổi trẻ hướng đến trong tương lai.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác tại buổi gặp gỡ với bà  Zohra Bouazza, Chuyên viên chính, Vụ Đông Nam Á – phụ trách hợp tác với Việt Nam - Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI).

Bên cạnh đó, đoàn cũng có buổi làm việc với Học viện Phát thanh và Biểu diễn Nghệ thuật Cao cấp Quốc gia (INSAS), đơn vị đối tác của Phái đoàn W.B trong một số các dự án trước đây tại Việt Nam, gần nhất là dự án giảng dạy, nâng cao kỹ năng diễn xuất, tư duy sáng tạo dành cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội (SKDA); tham dự một buổi học diễn xuất của các sinh viên trường INSAS; làm việc với Đoàn kịch Ah Mon Amour, tham gia lớp học về điều khiển con rối do các nghệ sỹ Nathalie De Muijlder và Nicolas Poels hướng dẫn, tham gia vào quá trình thảo luận, phân tích tác phẩm và xây dựng kịch bản cho vở diễn “Merci Nina” của đoàn kịch Ah Mon Amour đang thực hiện…

Chú thích ảnh
Chuyến công tác mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong đào tạo và biểu diễn. Ảnh: NHTT

Đặc biệt, sau các buổi làm việc với các Nhà hát, đoàn nghệ thuật của Bỉ; nhiều dự án hợp tác nghệ thuật đã được cam kết và sẽ triển khai trong thời gian tới. Nổi bật là dự án hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Théâtre des 4 Mains để dàn dựng vở diễn rối dành cho trẻ em “J’ai enlevé Mamie” trong năm 2024, nhân dịp chào mừng chuyến thăm của Nhà vua Bỉ tới thăm Việt Nam vào tháng 10/2024.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác tham dự buổi học diễn xuất của các sinh viên trường INSAS.

“Chuyến công tác đã rất thành công, giúp các nghệ sĩ tiếp cận được với những thông tin và hiểu biết về hoạt động sân khấu tại Bỉ, tiếp cận và kết nối được với một số nghệ sỹ, tổ chức tại Bỉ nhằm mở ra tiềm năng hợp tác giữa nghệ sỹ hai nước Việt Nam - Bỉ”, ông Nguyễn Thế Toàn khẳng định.

Minh Thy/Báo Tin tức
Nhà hát Tuổi trẻ 'chào hè' với dự án nghệ thuật cho thiếu nhi ‘Mùa hè yêu thương 2023’
Nhà hát Tuổi trẻ 'chào hè' với dự án nghệ thuật cho thiếu nhi ‘Mùa hè yêu thương 2023’

Hướng tới ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và mùa hè 2023, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ cho ra mắt các vở diễn đặc sắc cùng những hoạt động nghệ thuật hấp dẫn dành cho thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi trong khuôn khổ dự án “Mùa hè yêu thương 2023”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN