Giải mã được nguyên nhân nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa

Nụ cười bí ẩn xuất hiện trên gương mặt của Mona Lisa đã từng khiến các sử gia nghệ thuật đau đầu nghiên cứu trong suốt hơn 5 thế kỷ qua dường như cuối cùng đã được giải mã.

Chú thích ảnh
Nụ cười bí ẩn của Mona Lisa khiến nhiều nhà nghiên cứu đau đầu giải mã. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik trích kết quả một nghiên cứu của bác sĩ Mandeep Mehra - Giám đốc Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Phụ nữ Brigham ở Boston, Anh - đưa tin nguyên nhân dẫn đến khuôn mặt khó hiểu của nhân vật Mona Lisa của thiên tài hội họa Leonardo da Vinci là do tình trạng tuyến giáp hoạt động kém.

Kết quả công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings.

Căn bệnh mà bác sĩ Mehra chẩn đoán Mona Lisa “mắc phải” là tình trạng suy tuyến giáp, có tên khoa học là hypothyroidism. Căn bệnh này có thể khiến tay chân sưng phù, tóc mỏng đi và hình thành một khối u lớn ở cổ. Nguyên nhân gây bệnh là thiếu iốt trong các sản phẩm sữa, hải sản, thịt, bánh mì và trứng.

Quay trở lại thế kỷ 16, thói quen ăn uống của người Nam Âu - nơi nguyên mẫu Mona Lisa sinh sống - chủ yếu là ăn chay, bao gồm ngũ cốc, rau củ và rau đậu và ít thịt, trái ngược hoàn toàn với chế độ ăn ở Bắc Âu, nơi ngành chăn nuôi gia súc phát triển hơn. Trong khi đó, hải sản cũng không phổ biến trong lục địa và nạn đói xảy ra liên miên.

Giải mã nụ cười bí ẩn của Mona Lisa, bác sĩ Mehra tin rằng nó có thể là do khuyết tật cơ mặt do bệnh lý gây ra. Bác sĩ Mehra giải thích: “Sau khi đứng một tiếng rưỡi nhìn chằm chằm vào bức họa Mona Lisa tại Bảo tàng Louvre ở Paris, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rất nhiều chi tiết kỳ lạ chi tiết. Lấy ví dụ, góc bên trong phía mắt trái của cô ấy có một vết sưng nhỏ, ngay giữa ống dẫn nước mắt và sống mũi. Mái tóc của Mona Lisa mỏng một cách kỳ lạ, chân tóc lên tận trên màn che. Cô ấy không có lông mày. Cô ấy có làn da vàng và cổ phình ra như bướu cổ”.

Nguyên mẫu nàng Mona Lisa được cho là bà Lisa Gherardini – vợ của Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, một thương nhân buôn bán vải và tơ lụa khá thành đạt ở thành phố Firenze (Italy). Bà Lisa sinh ra ở Florence, lấy ông Francesco khi mới 16 tuổi. Họ có với nhau 5 người con và sống trong một ngôi nhà ở trung tâm Florence. Như rất nhiều các nhà buôn và quý tộc thời đó, ông Giocondo là người yêu nghệ thuật và theo nhà viết sử nghệ thuật Giorgio Vasari, chính ông đã thuê họa sĩ Leonardo da Vinci vẽ bức chân dung cho vợ để kỷ niệm ngày chào đời của con trai vào năm 1502.

Tuy nhiên, theo các nhà lịch sử nghệ thuật, do di chuyển quá nhiều, da Vinci đã phải mất rất nhiều năm để vẽ bức tranh và có thể đã hoàn thành vào năm 1516 ở Pháp, 3 năm trước khi ông qua đời.

Bức sơn dầu Mona Lisa hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre và thuộc sở hữu của chính phủ Pháp. Mỗi năm có khoảng hơn 6 triệu du khách đến tham quan bức tranh tại bảo tàng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Đầu máy xe lửa 'ma' đâm bẹp rúm ô tô trắng
Đầu máy xe lửa 'ma' đâm bẹp rúm ô tô trắng

Sự việc nhiều bí ẩn đã xảy ra tại Nga khi một đầu máy xe lửa không người điều khiển đâm thẳng vào chiếc xe ô tô SUV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN