Các điểm du lịch tâm linh ở An Giang hấp dẫn du khách

Theo Sở VH,TT&DL tỉnh An Giang, trong tháng 2/2017, lượng du khách đến tham quan, chiêm bái tại các di tích lịch sử, tâm linh ở tỉnh An Giang đã đạt trên một triệu, tăng 200.000 lượt khách so với tháng 1/2017, đạt 26% kế hoạch năm.

Các du khách chủ yếu đến tham quan và hành hương về một số điểm du lịch tâm linh như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (thành phố Châu Đốc), Núi Cấm (huyện Tịnh Biên) và kết hợp mua sắm ở cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.

Một góc Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang). Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Hiện nay, du lịch tâm linh ở tỉnh An Giang ngày càng phát triển. Tỉnh tập trung khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có như vùng rừng núi Thất Sơn, hệ thống sông ngòi chằng chịt, đặc biệt trên địa bàn tỉnh có những di tích nổi tiếng như Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (thành phố Châu Đốc) và Núi Cấm (huyện Tịnh Biên), vùng Thất Sơn (huyện Tri Tôn, Tịnh Biên) huyền bí. Đây chính là những lợi thế để An Giang phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Ngành Du lịch tỉnh An Giang và các địa phương có khu, điểm du lịch trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu về các điểm đến du lịch, các điều kiện ăn nghỉ lưu trú, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ như mua bán chèo kéo du khách, lợi dụng để tăng giá dịch vụ ...

Thành phố Châu Đốc - vùng trọng điểm thu hút du khách khi đến An Giang đã tiến hành phủ sóng wifi miễn phí tại 3 điểm, gồm Công viên tượng đài cá Basa, Công viên chùa Bồ Đề đạo tràng và toàn bộ khu Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Chi nhánh Viettel An Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã triển khai dịch vụ Tourist.one trên thiết bị điện thoại di động, dịch vụ này cho phép quản lý thông tin khách du lịch, tạo ra các tiện ích tra cứu du lịch An Giang như đặt vé online, nhắn tin chăm sóc khách hàng và nhiều dịch vụ khác.

Năm 2017, tỉnh An Giang phấn đấu đón trên 6,8 triệu lượt khách du lịch, với tổng doanh thu ước đạt trên 3.500 tỷ đồng. Tỉnh An Giang dự kiến tổ chức khai mạc “Tháng Du lịch An Giang năm 2017” vào ngày 18/5/2017 tại thành phố Châu Đốc.


Cũng trong năm 2017, An Giang sẽ tổ chức các sự kiện: Diễn đàn Hợp tác đầu tư du lịch, tuần du lịch thương mại và trưng bày giới thiệu sản phẩm, hội thảo phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức đoàn Famtrip khảo sát các tuyến điểm du lịch An Giang và tọa đàm liên kết phát triển tuyến du lịch An Giang, tổ chức đua thuyền rồng trên sông Châu Đốc, lễ hội thả đèn hoa đăng và tổ chức lễ hội đua bò Bảy Núi.





Vương Thoại Trung
Lạng Sơn - điểm đến du lịch tâm linh 2017
Lạng Sơn - điểm đến du lịch tâm linh 2017

Ngày 23/2, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị Lạng Sơn - điểm đến du lịch tâm linh 2017 nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch tâm linh của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN