Lạng Sơn - điểm đến du lịch tâm linh 2017

Ngày 23/2, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị Lạng Sơn - điểm đến du lịch tâm linh 2017 nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch tâm linh của địa phương.

Lễ ký kết hợp tác giữa các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn với Trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Lữ hành, Hiệp hội du lịch Việt Nam, các chuyên gia về du lịch tâm linh, Hiệp hội du lịch và Trung tâm xúc tiến du lịch 9 tỉnh miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lạng Sơn xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã có Nghị quyết chuyên đề về quy hoạch phát triển khu du lịch Mẫu Sơn, tăng cường thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, hội nghị này là cơ hội để Lạng Sơn mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng thế mạnh, năng lực chuyên môn về du lịch đầu tư, khai thác các địa danh như Động Nhị - Tam Thanh, thành Nhà Mạc... và mở rộng, phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hội nghị, Lạng Sơn tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch cũng như của các doanh nghiệp, công ty lữ hành trong khai thác lĩnh vực du lịch tâm linh nhằm phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển du lịch.

Tỉnh Lạng Sơn có trên 600 địa danh, danh thắng, di tích lịch sử và có trên 300 lễ hội; trong đó, nhiều điểm có thể khai thác du lịch tâm linh. Đầu tư vào du lịch tâm linh ngày càng được tỉnh chú trọng, thể hiện ở quy mô, tính chất hoạt động tiêu biểu như: lễ hội Kỳ Cùng, Tả Phủ, đền Bắc Lệ, đền Mẫu Đồng Đăng, khu danh thắng Nhị - Tam Thanh, Chùa Tân Thanh…

Cùng với bảo tồn, gìn giữ các giá trị, cảnh quan, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cũng quan tâm phục dựng những lễ hội tiêu biểu, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với các di tích tín ngưỡng, tâm linh; đồng thời phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh biên giới để phát triển du lịch…

Đây được coi là thế mạnh phát triển du lịch bền vững trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Năm 2016, Lạng Sơn thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có tới 70% là khách du lịch tâm linh…

Tại hội nghị, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến phát triển du lịch tâm linh ở Lạng Sơn như: đánh giá về thực trạng, các tiềm năng, thế mạnh, hạn chế trong hoạt động du lịch tâm linh; các giải pháp khai thác giá trị tâm linh phục vụ phát triển du lịch; đề xuất các chương trình du lịch văn hóa tâm linh tại tỉnh…

Tin, ảnh: Hoàng Nam (TTXVN)
Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn
Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN