19 giờ 30 tối nay: Ra mắt sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh lần đầu tiên mang tên “Tinh hoa Bắc Bộ” chính thức ra mắt tối 28/10, tại Baara Land (Chùa Thầy, Sài Sơn, Hà Nội) và bắt đầu chào đón khán giả, du khách từ ngày 1/11/2017.

Cách trung tâm Hà Nội 25km, sân khấu thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” nằm trong Baara Land, Tổ hợp vui chơi và văn hoá dưới chân núi Chùa Thầy – một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam và là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Hà Nội.

Diễn viên của chương trình là bà con nông dân của vùng đất Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội và sinh viên trường Cao đẳng múa Hà Nội.

Đây cũng chính là ý tưởng tạo nguồn cảm hứng của vở diễn, với cốt truyện tập trung vào ông tổ nghề múa rối nước Việt Nam, Thiền sư Từ Đạo Hạnh, và đời sống phong phú của một vùng Bắc Bộ.


Sân khấu là mặt hồ rộng 4.300m2, dựa lưng vào ngọn núi Thầy, chính vì thế khán giả có cơ hội được chiêm ngưỡng màn biểu diễn trên khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên.


Với vị trí độc đáo, du khách có thể ghé thăm Chùa Thầy trong chuyến đi để tìm hiểu thêm về danh thắng lịch sử này và thưởng thức trọn vẹn sân khấu “Tinh Hoa Bắc Bộ.

Khán giả có cơ hội được chiêm ngưỡng màn biểu diễn trên khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên.

Sáu mươi phút của vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” với từng chương Thi – Ca – Nhạc – Họa, là bức tranh khảm quý giá được ghép bằng những nét tinh hoa văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ, mang đến trải nghiệm đặc biệt, cho người xem cơ hội được khám phá lịch sử và văn hóa của Bắc Bộ, bằng hình thức thể hiện rất đương đại, với 180 diễn viên tham gia trên một sân khấu tương tác kết hợp với công nghệ hiện đại.


Ca trù, dân ca Bắc Bộ, quan họ, hầu đồng, tranh tố nữ, tranh Đông Hồ, múa rối nước, đời sống sinh động trên bến dưới thuyền, tập trận, sĩ tử đèn sách, sinh hoạt lễ hội nhộn nhịp yên bình… bao nhiêu tinh hoa văn hóa Bắc Bộ phô diễn trên sân khấu hiện đại, giữa thiên nhiên nước non hùng vĩ, được hỗ trợ bởi hàng chục tấn âm thanh, ánh sáng công nghệ hiện đại nhất.

Tinh hoa văn hóa Bắc Bộ phô diễn trên sân khấu hiện đại.

Điểm đặc biệt nữa của vở diễn là hầu hết các diễn viên là bà con nông dân của chính vùng đất Sài Sơn, Quốc Oai, Chùa Thầy. “Không ai diễn tả chân thực và sinh động nhất đời sống, văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng của một vùng Bắc Bộ bằng chính những người con nơi đó. Diễn viên – bà con nông dân nơi đây chính là nguồn cảm hứng và động lực để cá nhân tôi và toàn bộ 300 anh em trong êkip vượt qua mọi khó khăn và áp lực để vở diễn nghệ thuật đậm chất văn hóa này ra đời. Tôi vô cùng biết ơn họ”, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Chương trình hứa hẹn thu hút không chỉ khán giả trong nước mà cả các du khách nước ngoài.

Dự án sân khấu thực cảnh phô diễn những tinh hoa văn hóa của Việt Nam cho không chỉ khán giả trong nước, mà sẽ còn thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, được ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, đơn vị đầu tư “Tinh hoa Bắc Bộ, ấp ủ từ vài năm trước đây. “Sau bao nhiêu tâm huyết, công sức và tiền bạc, quyết tâm mang loại hình nghệ thuật mới mẻ này đến với công chúng, làm đi làm lại nhiều lần rất tốn kém, giờ đây tôi đã hoàn toàn yên tâm và hài lòng với Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ekip”, ông Tuyển chia sẻ.


Vở diễn sẽ được trình diễn mỗi tối từ 19 giờ 30 (trừ thứ 3) hàngtuần và có thời lượng 60 phút. Quy mô khán đài có sứ chứa lên tới 2.500 khách. Giá vé xem biểu diễn là 800.000 đồng.

"Gắn với không gian của một di tích-thắng cảnh nổi tiếng của quốc gia, Chùa Thiên Phúc mà dân gian gọi là Chùa Thầy, một ngôi cổ tự có từ thời Lý, một trong những nơi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh là một trong những vị Thánh tổ "tứ bất tử" của tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam mà mọi Phật tử và du khách muôn đời nay vẫn đến chiêm ngưỡng; sân khấu thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ" sẽ là một trải nghiệm để giúp du khách tiếp cận với những gì tinh túy trong di sản văn hóa và nghệ thuật của cộng đồng cư dân đồng bằng Bắc Bộ mà trung tâm là chốn "kinh sư muôn đời" Thăng Long-Hà Nội", Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ.


PT/ Báo Tin Tức
Cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa rối nước
Cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa rối nước

Suốt 25 năm qua, ông Phùng Quang Oánh (46 tuổi), nghệ nhân làm con rối nước duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn miệt mài cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN