Hãng sản xuất lốp xe Michelin của Pháp ngừng hoạt động tại Nga

Quyết định này được hãng Michelin đưa ra sau khi đã có hàng trăm doanh nghiệp phương Tây rút khỏi Nga kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang.

Chú thích ảnh
Hãng Michelin ngừng hoạt động tại Nga. Ảnh: Reuters

Ngày 28/6, Tập đoàn sản xuất lốp xe Michelin của Pháp cho biết đang lên kế hoạch chuyển giao các hoạt động của hãng tại Nga cho địa phương quản lý.

Hàng trăm doanh nghiệp phương Tây trong nhiều lĩnh vực, từ công ty nội thất Ikea đến chuỗi thực phẩm ăn nhanh McDonald's, công ty thời trang Nike đã rút khỏi Nga kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang. 

Michelin viện dẫn vấn đề nguồn cung là lý do chính đằng sau quyết định trên. Trong thông báo, công ty Michelin nêu rõ sau khi đình chỉ hoạt động sản xuất tại Nga vào ngày 15/3, về mặt kỹ thuật, doanh nghiệp này không thể nối lại sản xuất do vấn đề nguồn cung. Do đó, tập đoàn này buộc phải chuyển giao toàn bộ hoạt động tại Nga vào cuối năm 2022. Thực thể mới sẽ hoạt động qua một cơ cấu độc lập hoàn toàn với Michelin.

Michelin tại Nga hiện có khoảng 1.000 nhân viên, chủ yếu làm việc tại nhà máy Davydovo gần thủ đô Moskva. Nhà máy có công suất sản xuất hằng năm lên tới 2 triệu lốp xe. Doanh thu tại Nga chiếm khoảng 2% tổng doanh thu của cả tập đoàn Michelin.

Đặng Ánh (TTXVN)
NATO sẽ công bố 'khái niệm chiến lược' mới nhằm vào Nga, Trung Quốc
NATO sẽ công bố 'khái niệm chiến lược' mới nhằm vào Nga, Trung Quốc

Ngày 27/6, Tổng Thư ký NATO cho biết NATO sẽ công bố “khái niệm chiến lược mới”, đồng thời cân nhắc mở rộng các nhóm tác chiến ở khu vực Đông Âu thành các lực lượng quy mô lữ đoàn hoặc sư đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN