Ngành gỗ Việt Nam tìm dư địa tăng trưởng từ thiết kế và thương hiệu

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng và sản phẩm chế biến giữ tỷ trọng lớn, song ngành gỗ Việt Nam đang chịu sức ép về nguồn gốc nguyên liệu, tiêu chuẩn môi trường và chi phí logistics. Để duy trì vị thế tại các thị trường lớn, doanh nghiệp cần giảm phụ thuộc vào cạnh tranh giá, đầu tư mạnh hơn cho thiết kế, thương hiệu, chế biến sâu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Hoạt động giao thương tại các triển lãm ngành gỗ sẽ giúp doanh nghiệp gỗ Việt Nam kết nối nhà mua hàng quốc tế, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chiều 25/8, tại buổi công bố thông tin về Hội chợ quốc tế Sản phẩm nội ngoại thất và mỹ nghệ Việt Nam ASEAN lần thứ 4 (VIFA ASEAN 2026), ông Nguyễn Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI TP Hồ Chí Minh, cho biết ngành gỗ đang đứng trước yêu cầu thay đổi phương thức cạnh tranh.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, bảy tháng năm 2026, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 6,6 tỷ USD, chiếm 64,4% tổng kim ngạch, cho thấy hàng chế biến giữ vai trò chủ lực. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với kim ngạch 5,1 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ hai, đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 46,4%. Xuất khẩu sang Hà Lan tăng 104% và Đức tăng 47%, cho thấy dư địa mở rộng tại châu Âu còn lớn nếu doanh nghiệp tận dụng tốt EVFTA.

Theo ông Nguyễn Ngọc Liêm, kết quả của ngành không nên chỉ được đánh giá qua tổng kim ngạch hay sản lượng, vấn đề quan trọng hơn là doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gì, tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng và giữ vị trí nào trong chuỗi giá trị toàn cầu. "Doanh nghiệp hiện phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về nguồn gốc nguyên liệu, truy xuất chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn môi trường, trong khi chi phí logistics và biến động thương mại tiếp tục gây áp lực. Vì vậy, tăng trưởng không thể dựa chủ yếu vào giá thấp và mở rộng công suất", ông Nguyễn Ngọc Liêm cho biết.

Theo ông Liêm, để nâng giá trị xuất khẩu ngành gỗ, các doanh nghiệp trong ngành cần đầu tư cho thiết kế, thương hiệu, chất lượng, phát triển sản phẩm phù hợp từng thị trường; chuẩn hóa dữ liệu nguyên liệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đây là điều kiện để chuyển từ gia công sang những khâu có giá trị cao hơn.

Trong bối cảnh trên, VIFA ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với chủ đề “Nơi hội tụ tinh hoa nội thất Đông Nam Á” được kỳ vọng không chỉ là nơi tìm kiếm đơn hàng mà còn giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận thiết kế mới, vật liệu xanh, công nghệ sản xuất và xu hướng tiêu dùng bền vững.

Theo ban tổ chức VIFA ASEAN 2026, hội chợ lần này dự kiến có 600 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp đến từ trên 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm trang trí, máy móc và nguyên vật liệu. Thông qua triển lãm, các đơn vị, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội trao đổi với nhà mua hàng, nhà sản xuất và chuyên gia quốc tế qua đó doanh nghiệp có thể điều chỉnh sản phẩm theo tiêu chuẩn từng thị trường, nâng giá trị gia tăng và hướng đến xuất khẩu bền vững.

Ông Đặng Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh cho biết, tham gia triển lãm doanh nghiệp mong muốn mở rộng kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà sản xuất ASEAN và nhà mua hàng quốc tế. Cụ thể, tại các chương trình VIP Buyer, giao thương B2B, hội thảo chuyên ngành và kết nối doanh nghiệp sẽ tiếp cận nguồn khách hàng, tìm kiếm đối tác mới và cập nhật nhu cầu xuất khẩu mới để sản xuất hàng hoá phù hợp với thị trường hiện nay.

"Để những cuộc gặp tại triển lãm chuyển thành đơn hàng thực chất, các đơn vị, doanh nghiệp và nhà quản lý cần xây dựng cơ chế kết nối sau sự kiện, cung cấp dữ liệu về nhà mua hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu của từng thị trường. Đối với doanh nghiệp cũng cần tận dụng triển lãm để giới thiệu, thử nghiệm các dòng sản phẩm mới, sản phẩm xanh, vật liệu thân thiện môi trường và tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ đối tác. Đây là cơ sở để doanh nghiệp điều chỉnh thiết kế, quy trình sản xuất và hoàn thiện chứng nhận cần thiết, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường, nâng giá trị sản phẩm và thúc đẩy xuất khẩu gỗ theo hướng bền vững", ông Hùng đề nghị.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngành gỗ nỗ lực vượt rào cản thuế quan Mỹ
Ngành gỗ nỗ lực vượt rào cản thuế quan Mỹ

Tính đến hết tháng 7/2026, ngành công nghiệp gỗ đã xuất khẩu được trên 10 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, mức tăng này lạc nhịp so với nỗ lực chung của tất cả các ngành, của Chính phủ. Nguyên nhân được chỉ ra là do ngành này đang phải đối mặt với những thách thức lớn đến từ thị trường Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN