Đây là dấu ấn của một nhà đầu tư trong nền kinh tế. Nhìn rộng hơn, giá trị của quan hệ Việt Nam – Samsung không chỉ nằm ở con số liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, mà còn ở khả năng cùng xây dựng năng lực công nghệ, đào tạo nhân lực và tạo tác động xã hội dài hạn.
Đưa Việt Nam thành cứ điểm chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu
Đằng sau cột mốc xuất khẩu 500 tỷ USD còn là những con số mang nhiều ý nghĩa khác. Trong hành trình 40 năm mở cửa hội nhập của Việt Nam, Samsung xuất hiện từ những năm đầu với nhà máy sản xuất tivi đầu tiên năm 1995 và chính thức đầu tư vào nhà máy sản xuất điện thoại từ năm 2008. Đây chính là bước khởi đầu đưa Việt Nam trở thành một cứ điểm sản xuất điện tử quan trọng trên thế giới. Điện thoại được sản xuất tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đóng góp 50% sản lượng điện thoại của Samsung trên toàn cầu.
Hiện nay, Samsung đã hiện diện ở Việt Nam với 6 nhà máy sản xuất, 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và 1 pháp nhân bán hàng. Các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được đưa tới nhiều thị trường, qua đó khẳng định năng lực tham gia vào mạng lưới sản xuất quốc tế của Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam đạt trên 24 tỷ USD. Đây là những con số cho thấy quy mô hiện diện cũng như đóng góp đáng kể của Tập đoàn đối với sản xuất, xuất khẩu và phát triển kinh tế - xã hội.
Samsung đem đến nguồn vốn, công nghệ sản xuất, chuẩn mực quản trị và mạng lưới thị trường toàn cầu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam tạo lập môi trường chính trị – xã hội ổn định, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, đồng thời tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Tại cuộc gặp ông Roh Tae Moon - Tổng Giám đốc Điều hành Samsung Electronics, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định khu vực FDI, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Chính phủ sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược, xem xét cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các dự án công nghệ cao trong khuôn khổ pháp luật.
Thông điệp đó khẳng định mong muốn Samsung tiếp tục coi Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâu dài. Song, định hướng hợp tác mới không còn chỉ là tăng công suất nhà máy hay kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam kỳ vọng Samsung gia tăng đầu tư vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, R&D, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tri thức và năng lực quản trị. Mục tiêu là đưa Việt Nam từ một “cứ điểm sản xuất” trở thành cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Đây chính là thước đo quan trọng của quan hệ đối tác có chiều sâu: doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm tại Việt Nam, mà đồng hành nâng cao năng lực của Việt Nam.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – đầu tư vào nền tảng phát triển dài hạn của Việt Nam
Nếu đóng góp về sản xuất và xuất khẩu tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, thì các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của Samsung lại góp phần xây dựng nền tảng phát triển dài hạn. Đó là đầu tư cho con người, cho năng lực khoa học – công nghệ và cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Ngày 6/9, tại thủ đô Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Tại đây, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nhân tài công nghệ trẻ. Cam kết này được cụ thể hóa qua chuỗi chương trình trải dài từ học sinh phổ thông đến sinh viên, học viên cao học.
Điểm khởi đầu cho chuỗi chương trình này là Samsung Solve for Tomorrow. Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, chương trình tạo sân chơi cho học sinh THCS và THPT vận dụng kiến thức STEM để giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Năm 2026, lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) triển khai chương trình. Mô hình hợp tác công – tư này đã cho thấy hiệu quả lan tỏa STEM đến nhiều trường học hơn, nuôi dưỡng tư duy khoa học, sáng tạo và tinh thần giải quyết vấn đề trong thế hệ trẻ.
Ở bậc cao hơn, Samsung Innovation Campus (SIC) tập trung đào tạo sinh viên cao đẳng, đại học trong các lĩnh vực AI, Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn. Đáng chú ý, chương trình năm 2026 lần đầu đưa nội dung bán dẫn vào đào tạo. Đây là đóng góp thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030. Việc phát triển SIC Lab tại Hà Nội, Đà Nẵng và Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC tại Bắc Ninh và Thái Nguyên còn mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho người học tại nhiều địa phương.
Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến nay, Samsung Việt Nam đã đầu tư lũy kế khoảng 180 tỷ đồng thông qua hợp tác với các trường đại học, học viện hàng đầu để hỗ trợ R&D, đào tạo nhân tài và trao Học bổng Tài năng Samsung.
Những chương trình này cho thấy CSR không phải hoạt động nhỏ lẻ bên lề, mà là một phần của chiến lược phát triển hệ sinh thái theo lộ trình bài bản.
Một doanh nghiệp có thể đạt đến vai trò là đối tác của quốc gia không chỉ được đánh giá bằng các chỉ số kinh tế mà còn bằng khả năng đóng góp tích cực cho phát triển xã hội. Với hướng tiếp cận đó, Samsung đang không chỉ là một nhà đầu tư lớn, mà còn khẳng định vai trò đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua phát triển thế hệ tương lai là những nhân tài công nghệ và đổi mới sáng tạo.