Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng

Ngày 16/9, tại phường Hòa Xuân, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng. Dự án có quy mô 326 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

noxh.jpg
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án.

Dự án do Công ty TNHH Trainco Bình Định làm chủ đầu tư, được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 3032/QĐ-UBND.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 6.968,5 m² tại phường Hòa Xuân, gồm một khối chung cư cao 12 tầng, một tầng hầm và một tum, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 489 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp 326 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ khoảng 45 m² đến 70 m². Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao trong quý II/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống trong quá trình phát triển đô thị.

noxh2.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại lễ khởi công.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn và yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng, dịch vụ, môi trường sống. Vì vậy, nhà ở xã hội không chỉ là chính sách an sinh mà còn là một bộ phận của chiến lược phát triển đô thị bền vững, tạo điều kiện để người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận chỗ ở ổn định, phù hợp khả năng tài chính.

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nhấn mạnh, nhà ở xã hội có giá phù hợp nhưng không đồng nghĩa với việc hạ thấp các tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc, chất lượng xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, cảnh quan, môi trường và quản lý vận hành. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quá trình triển khai dự án.

noxh3.jpg
Các phương tiện cơ giới thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Thành phố đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng thời tăng cường kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và các cam kết của chủ đầu tư. Các tổ chức tín dụng được đề nghị tiếp tục triển khai những chương trình tín dụng phù hợp, tạo điều kiện để người mua nhà đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Ông Trần Đức Việt, đại diện Công ty TNHH Trainco Bình Định cho biết, doanh nghiệp cam kết triển khai công trình đúng tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 2026–2030, thành phố đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án nhà ở xã hội với khoảng 39.541 căn, đạt khoảng 150% chỉ tiêu được giao; trong đó một dự án khoảng 568 căn đã hoàn thành. Riêng 6 tháng cuối năm 2026, Đà Nẵng dự kiến khởi công thêm 8 dự án với khoảng 4.879 căn hộ.

Trước đó, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 9 dự án với 6.352 căn, đạt 104% chỉ tiêu (theo đề án giai đoạn 2021-2025 là 6.121 căn). Riêng năm 2025, thành phố hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn, đạt 108% chỉ tiêu.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Từ video ngắn, livestream đến dữ liệu hành vi người mua, công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp Việt thăm dò và tiếp cận thị trường nước ngoài. Thay vì phải đầu tư lớn ngay từ đầu, doanh nghiệp có thể thử sản phẩm, đo phản ứng người tiêu dùng, điều chỉnh cách tiếp cận và từ những đơn bán lẻ từng bước tìm kiếm nhà phân phối, khách hàng B2B.