Tiền Giang mở rộng và bảo vệ các 'vùng xanh'

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác ngăn ngừa nhằm phát hiện các trường hợp F0, F1 trong cộng đồng vào thời điểm hiện nay là cấp thiết. Việc thiết lập, mở rộng và chủ động bảo vệ những khu vực không có ca nhiễm (còn gọi là “vùng xanh”) đang được các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh nhằm sớm kiểm soát dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa tại khu vực Đường Ấp Bắc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, đến sáng 24/8, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 8.291 ca (Bộ Y tế công bố 7.743 ca), trong đó có 459 ca mới ghi nhận trong ngày 23/8, tăng 161 ca so với ngày hôm trước. Số ca mắc mới trong ngày tăng cao là nhờ phát hiện qua tầm soát xét nghiệm ở các địa phương trong tỉnh, cao nhất là ở thành phố Mỹ Tho.

Đến nay, các cơ sở y tế tại tỉnh Tiền Giang đã điều trị khỏi 3.898 ca, có 4.198 bệnh nhân đang điều trị. Tổng số ca tử vong đến nay 194 ca. 21/172 xã, phường và thị trấn trong tỉnh chưa có ca mắc từ khi dịch bệnh đến nay. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng tại những nơi có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới trên toàn tỉnh.

Từ thực tế trên, ngày 22/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Hướng dẫn 261 về việc “Thiết lập, bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ quy định các mức độ nguy cơ trong phòng, chống dịch COVID-19 để phân chia các vùng như sau: “Vùng xanh” là vùng có mức độ bình thường mới (vùng an toàn, chưa phát sinh dịch bệnh hoặc đã phát sinh dịch bệnh nhưng đã được kiểm soát, qua ít nhất 14 ngày không phát sinh các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm mới). “Vùng vàng” là vùng có mức độ nguy cơ (vùng này phải được ưu tiên kiểm soát dịch bệnh để nhanh chóng đưa về “vùng xanh”). “Vùng cam” là vùng có mức độ nguy cơ cao. “Vùng đỏ” là vùng có mức độ nguy cơ rất cao.

Tại thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang), một trong những địa bàn được đánh giá là có nguy cơ rất cao về số ca mắc COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã đã ráo riết thực hiện công tác tầm soát diện rộng. Bên cạnh đó, để giữ vững địa bàn, từng bước thiết lập, bảo vệ và mở rộng "vùng xanh" an toàn, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đã triển khai kế hoạch hướng dẫn thực hiện thiết lập, bảo vệ và mở rộng "vùng xanh" an toàn trên địa bàn thị xã.

Ông Giản Bá Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công cho biết: Các xã, phường trên địa bàn thị xã đã triển khai thành lập các chốt bảo vệ "vùng xanh" với sự tham gia của các Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, lực lượng dân quân tự vệ, tình nguyện viên và người dân. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý các chốt kiểm soát và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, phạm vi quản lý. Khu vực được xác định là "vùng xanh" an toàn thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là địa phương được xem là làm tốt công tác bảo vệ “vùng xanh”, duy trì đời sống, sản xuất người dân an toàn trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ông Trần Văn Chín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn cho biết: Ban chỉ đạo phòng, chhóng dịch xã Cẩm Sơn siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm bảo vệ "vùng xanh" ở 4 ấp có hơn 2.500 hộ với hơn 8.700 nhân khẩu. Địa phương đã thành lập 6 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các tuyến đường liên xã, tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, phát huy vai trò các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng, giám sát, nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch. Đến nay, địa phương chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị 16-Ttg "ai ở đâu, ở yên đó" góp phần phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các chốt nhằm hạn chế người dân ra đường không lý do chính đáng bằng các biện pháp mạnh và thực hiện nghiêm việc kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát; giữ cho được các "vùng xanh" cho từng địa bàn, đồng thời quản lý chặt người ra vào địa bàn quản lý. Người đứng đầu địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh...

Hữu Chí (TTXVN)
Hậu Giang siết chặt lưu thông vào 'vùng xanh'
Hậu Giang siết chặt lưu thông vào 'vùng xanh'

Tỉnh Hậu Giang yêu cầu các ngành, địa phương, tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát các chốt, cửa ngõ vào địa bàn tỉnh; nhất là các địa phương thiết lập “vùng xanh” phải kiểm soát chặt người vào địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN