Hậu Giang siết chặt lưu thông vào 'vùng xanh'

Tỉnh Hậu Giang yêu cầu các ngành, địa phương, tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát các chốt, cửa ngõ vào địa bàn tỉnh; nhất là các địa phương thiết lập “vùng xanh” phải kiểm soát chặt người vào địa bàn.

Chú thích ảnh
Thiết lập "Vùng xanh" - vùng an toàn, không có dịch bệnh tại thành phố Vị Thanh. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền đến hộ dân vùng giáp ranh, thường xuyên nhắc nhở, xử lý, không để xảy ra tình trạng di chuyển người từ tỉnh khác vào Hậu Giang. Các địa phương tăng cường kiểm tra các đường mòn, lối mở trên địa bàn.

Tỉnh đề nghị người dân vùng giáp ranh hết sức trách nhiệm, không di chuyển qua lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; tuyên truyền người thân, người quen không di chuyển qua lại giữa hai địa phương.

Tại địa bàn xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, giáp ranh với huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, hai địa phương cách nhau sông Cái Lớn, hai bên sông có nhiều nhà ở của người dân nên khâu phối hợp giám sát di chuyển được hai bên thực hiện chặt chẽ.

Theo ông Lê Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, người dân trên địa bàn cam kết bảo vệ “vùng xanh”, khi có đối tượng lạ bên ngoài vào theo đường sông, Tổ COVID cộng đồng và bà con sẽ báo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã qua đường dây nóng. Nhờ làm tốt khâu giám sát, tuyên tuyền cộng với sự phối hợp của người dân nên đến nay chưa có trường hợp người ngoài tỉnh vào địa bàn.

Trong khi đó, tại địa bàn xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, giáp huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, xã đã lập sáu chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, lực lượng túc trực 24/24 giờ; các bến đò giáp ranh đã được tạm dừng hoạt động.

Ông Danh Tuẩn, Trưởng ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, cho biết, nhờ ý thức rất cao về dịch bệnh, cộng với hiệu quả tuyên tuyền nên bà con thực hiện tốt yêu cầu không di chuyển qua lại. Người dân ven tuyến này cam kết tự giám sát và sẽ gọi điện báo cho cơ quan chức năng ngay nếu phát hiện trường hợp người lạ từ tỉnh bạn di chuyển vào địa bàn.

Theo ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, thực hiện thiết lập “vùng xanh”, xã siết chặt hơn ở vùng giáp ranh, tiến hành rào chắn các tuyến đường mòn lối mở giáp ranh tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, xã cũng đóng các cống thủy lợi trên các tuyến sông, rạch để tránh việc di chuyển lén lút bằng thuyền ghe. Hiện nay, Vị Tân chỉ đặt một chốt kiểm soát đường bộ nằm trên tuyến Đường tỉnh 933 và một chốt kiểm soát đường thủy tại kênh KH9 với lực lượng túc trực ngày đêm.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, từ ngày 9/8 đến nay, qua việc phát động phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh, với phương châm “rõ - nghiêm - chắc - nhanh” và “người dân giám sát người dân”, các ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc đạt hiệu quả tích cực.

Đợt thi đua chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ 0 giờ ngày 9/8 đến 0 giờ ngày 23/8; giai đoạn 2, sau ngày 23/8 đến ngày 31/12.

Kết thúc giai đoạn 1, toàn tỉnh có 7/8 đơn vị cấp huyện được đánh giá là “vùng xanh”.

Đến nay, tỉnh đã tổ chức hai đợt xét nghiệm diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng và kế hoạch sẽ tổ chức xét nghiệm đợt ba vào ngày 25/8, làm căn cứ công nhận địa bàn đạt “vùng xanh”, để đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới.

Hồng Thúy (TTXVN)
Hậu Giang phấn đấu cuối tháng 8 sẽ 'xanh hóa' toàn tỉnh
Hậu Giang phấn đấu cuối tháng 8 sẽ 'xanh hóa' toàn tỉnh

Ngày 23/8, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp trực tuyến với các địa phương sơ kết Kế hoạch phát động thiết lập “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN