Ngày 5/2, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, Hệ thống giám sát dựa vào sự kiện tại Việt Nam ghi nhận các thông tin về đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản.
Thông tin từ Bộ Y tế ngày 4/5 cho biết: Trước tình hình dịch COVID-19 ở các nước xung quanh Việt Nam đang diễn biến phức tạp, xuất hiện các chùm ca bệnh ở một số địa phương nước ta gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gene của những người mới mắc COVID-19 để đánh giá nguy cơ, từ đó có biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống dịch phù hợp.
Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện, nhân viên bộ phận bếp trên tàu Ambassador Cruise đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và được cách ly tại phường Hoành Bồ (thành phố Hạ Long).
Đến 17 giờ ngày 3/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã xác định được 199 F1, 459 F2 liên quan đến công dân người Vĩnh Phúc bị mắc COVID-19; Tiến hành lấy được 159/199 mẫu xét nghiệm của F1 và hiện đang chờ kết quả, toàn bộ các F1 truy vết được đã đưa đi cách ly tập trung.
Tối 3/5, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Hiện bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để điều trị.
Ngày 3/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị mở rộng triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 theo chỉ đạo của Trung ương.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngày 2/5, Bộ Y tế đã có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 2/5, ông Phan Tiến Sơn - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng dịch ở xã Tiên Tiến (Phù Cừ) đã hoàn tất và cho kết quả âm tính. Theo đó, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.
Sáng 2/5, Sở Y tế Hà Nam cho biết, đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 liên quan đến ổ dịch thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch.
Sở Y tế tỉnh Nam Định đang phối hợp với UBND các huyện, thành phố, lực lượng Công an tiến hành rà soát, xác minh, truy vết và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đối với những trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19.
Sáng 30/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có công điện hỏa tốc chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 29/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Trà Vinh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Sáng 29/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 4, là F1 của bệnh nhân số 2795.
Ngày 28/4, tại nhiều địa phương như Thái Bình, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 đang được tích cực triển khai, đảm bảo an toàn cho người được tiêm.
Chiều 28/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 28/4, Việt Nam ghi nhận 8 ca mắc mới COVID-19, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Ngày 27/4, Đoàn Công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh.
Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xuất hiện 4 trường hợp nhập cảnh bị nhiễm COVID-19 và 1 trường hợp lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang: Từ đầu năm đến ngày 15/4, toàn tỉnh ghi nhận 1.075 ca mắc tay chân miệng, tăng trên 300% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 226 trường hợp mắc bệnh), trong đó có một trường hợp tử vong ở địa bàn huyện Tri Tôn.