Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để xảy ra dịch chồng dịch.
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.
Thời tiết mưa nắng đan xen tạo thuận lợi cho muỗi phát triển khiến số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Nghệ An gia tăng. Trước tình hình trên, ngành Y tế Nghệ An phối hợp với các địa phương có ổ dịch triển khai nhiều giải pháp phòng, chống.
Nhật Bản tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày ở mức cao kỷ lục, với gần 250 nghìn ca mắc và 169 ca tử vong trong ngày 3/8/2022. Số ca mắc mới tại Nhật Bản đã vượt xa so với cao điểm của các đợt dịch trước. Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm, bao gồm kêu gọi người dân tiêm vaccine và làm việc từ xa, hoặc có thể đề nghị người cao tuổi và những người có các bệnh nền tránh xa những địa điểm đông người. Những người có triệu chứng nhẹ được khuyến khích điều trị tại nhà nhằm giải tỏa áp lực cho hệ thống y tế.
Tính đến hết ngày 4/8/2022, cả nước đã tiêm được tổng số 12.491.178 liều vaccine phòng COVID-19 ở nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó tiêm mũi 1 là 8.071.113 trẻ (70,7%) tiêm mũi 2 là 4.420.065 trẻ (38,7%). Những địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp là Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh; tiêm mũi 2 có tỷ lệ thấp dưới 20% là Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk.
Chính phủ Mỹ ngày 4/8 tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Tuyên bố này sẽ kích hoạt những khoản ngân sách mới, công tác hỗ trợ thu thập dữ liệu và cho phép triển khai nhân lực bổ sung cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh này.
Chiều 4/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc họp Ban Chỉ đạo bàn các giải pháp đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến tối 3/8, toàn cầu có 25.391 ca mắc đậu mùa khỉ, trong đó có ít nhất 10 ca tử vong. Hiện tại, 83 quốc gia phát hiện có dịch, đặc biệt Mỹ đứng đầu với trên 6.000 ca. Số ca mắc đậu mùa khỉ đang tăng theo con số vài nghìn ca mỗi ngày khiến nhiều nước, trong đó có Việt Nam phải tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng, chống.
Để bảo đảm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19.
Ngày 4/8, Sở Y tế tỉnh Cà Mau thông tin, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh phát hiện một số chùm ca lây mắc COVID-19, tập trung chủ yếu ở các huyện Thới Bình, Ngọc Hiển và U Minh. Giải trình tự gene từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho kết quả biến thể BA.2, BA.1, Delta.
Các biện pháp tăng cường này bao gồm: kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch như tiêm vaccine và làm việc từ xa, hoặc có thể đề nghị người cao tuổi và những người có các bệnh nền tránh xa những địa điểm đông người.
Ngày 3/8, Bộ Y tế và An sinh Xã hội Guatemala (MSPAS) xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này là một người đàn ông 31 tuổi.
Bộ Y tế cho biết, ngày 3/8/2022 có 2.096 ca mắc mới COVID-19 trên cả nước. Đây là ngày có ca mắc mới cao nhất trong gần 80 ngày qua và là ngày thứ hai liên tiếp có trên 2.000 ca mắc mới COVID-19. Ngoài ra, số bệnh nhân thở ô xy cũng tăng lên với 80 ca (tăng 41 ca so với ngày trước đó). Đây cũng là số ca bệnh nặng được ghi nhận nhiều nhất trong thời gian qua.
Ngày 3/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 4666/UBND-VX về tăng cường phòng, chống bệnh đậu đậu mùa khỉ.
Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Bình Phước hiện tăng cao. Công tác phòng, chống dịch của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn.
Tại Sóc Trăng, thời điểm này đang là cao điểm của bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Số ca bệnh đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và có thể bùng phát trên diện rộng, nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống.
Hiện nay, bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan ra nhiều nước trên thế giới, nguy cơ xuất hiện tại Việt Nam là rất cao. Trong bối cảnh đó, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đang khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm phòng, chống căn bệnh này khi có tới gần 300 km đường biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia.
Số ca mắc COVID-19 trong những ngày qua đang có dấu hiệu gia tăng tại TP Hồ Chí Minh. Trước tình hình đó, Sở Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức thêm các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là các điểm tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi và người thuộc nhóm nguy cơ.
Bộ Y tế cho biết, trong 7 tháng năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 136.075 ca mắc sốt xuất huyết, 45 người tử vong tại 15 tỉnh, thành phố. Số mắc tăng gấp 3,2 lần, tử vong tăng 31 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng phòng COVID-19, diễn ra ngày 2/8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.