Nhà Trắng yêu cầu chi khẩn cấp hàng chục tỷ USD để phòng chống COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội chi khẩn cấp 22,4 tỷ USD cho quỹ phòng dịch COVID-19 trước nguy cơ dịch bệnh này bùng phát trở lại, và 3,9 tỷ USD cho các nỗ lực ứng phó bệnh đậu mùa khỉ.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Hartford, Connecticut, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà Trắng nêu rõ yêu cầu bổ sung kinh phí nhằm đáp ứng nhu cầu ngắn hạn trong nước, bao gồm tiến hành xét nghiệm, nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa COVID-19 và phương pháp điều trị thế hệ tiếp theo, đồng thời hỗ trợ phản ứng toàn cầu đối với dịch bệnh này, giúp chuẩn bị ứng phó các biến thể mới của virus gây bệnh COVID-19 trong tương lai.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết: "Nếu không có thêm kinh phí, chúng tôi sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn hơn”.

Chính phủ liên bang ngày 2/9 đã phải đình chỉ chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân Mỹ. Các quan chức lập luận rằng việc thiếu kinh phí đã khiến họ không thể bổ sung đầy đủ kho dự trữ quốc gia cho các xét nghiệm tại nhà, cũng như tạm dừng các công tác nghiên cứu quan trọng và vấn đề này đã được cảnh báo từ cách đó 6 tháng.

Trong khi đó, khoản chi cho các nỗ lực chống lại bệnh đậu mùa khỉ nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận, sẵn sàng để tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị và hỗ trợ các hoạt động kiểm soát dịch bệnh, trong đó cũng bao gồm khoảng 600 triệu USD để giúp chống lại sự lây lan trên toàn cầu.

Kiều Trang (TTXVN)
Dự báo làn sóng COVID-19 mới tại Nam Phi
Dự báo làn sóng COVID-19 mới tại Nam Phi

Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Nam Phi (NICD) ngày 3/9 cho biết sự gia tăng số của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại các cơ sở xử lý nước thải là dấu hiệu dự báo một làn sóng dịch bệnh mới đang đến gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN