Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Địa phương có nhiều người tử vong do bệnh dại nhiều nhất là xã Long Hải với 3 trường hợp, xã Củ Chi 1 trường hợp và xã Hòa Hiệp 1 trường hợp.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã được xác định là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh.
Ngày 26/5, Chính phủ Canada thông báo áp dụng một loạt biện pháp tạm thời nhằm giảm nguy cơ xâm nhập và lây lan virus Ebola. Động thái được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cảnh báo dịch bệnh Ebola tại CHDC Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp, với khả năng lan sang các quốc gia khác trong khu vực.
Ngày 26/5, Giám đốc Dịch tễ và Môi trường tỉnh Tierra del Fuego, miền Nam Argentina, ông Juan Petrina cho biết, các nhà khoa học tại thành phố Ushuaia đã bắt 150 cá thể gặm nhấm để phục vụ nghiên cứu dịch tễ học liên quan đến virus Hanta chủng Andes. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện chuột đuôi dài, loài vật mang mầm bệnh chính của chủng virus này.
Tổng giám đốc WHO cho biết đã có 220 ca nghi nhiễm Ebola tử vong, đồng thời cảnh báo việc chậm phát hiện ca bệnh khiến lực lượng ứng phó đang “đuổi theo tình hình”.
Ngày 24/5, Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đi lại đối với Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, Uganda và Nam Sudan sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát Ebola hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chủ động cập nhật, theo dõi sát thông tin tình hình dịch bệnh Ebola trên thế giới, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn thành phố.
Chính phủ Anh vừa cam kết hỗ trợ 20 triệu bảng Anh (tương đương 26,9 triệu USD) để giúp khống chế đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo trong bối cảnh số ca tử vong gia tăng và Uganda cũng đã xác nhận các ca nhiễm đầu tiên, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng y tế khu vực.
Ấn Độ và Liên minh châu Phi (AU) quyết định hoãn cuộc họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thủ đô New Delhi sau khi dịch Ebola bùng phát gây tử vong ở CHDC Congo.
Nhằm nỗ lực kéo giảm và hạn chế số ca mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue bao gồm truyền thông, dự phòng, kiểm soát dịch, nâng cao năng lực điều trị…
Trước nguy cơ bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Hà Nội, việc tăng cường các biện pháp phòng dịch trong trường học đang được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt tại các trường mầm non - nơi trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn chưa hoàn thiện. Trường học đã chủ động triển khai các giải pháp thông qua vệ sinh cá nhân, khử khuẩn môi trường và giám sát ca bệnh, giúp bảo vệ sức khỏe trẻ em và góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
Ngày 19/5, Bahrain công bố lệnh cấm kéo dài 30 ngày đối với du khách đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Uganda - nhóm ba quốc gia châu Phi hiện là tâm điểm của đợt bùng phát Ebola mới nhất, khiến hơn 130 người thiệt mạng.
Ngày 19/5, giới chức Na Uy cho biết, lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm ở một con gấu Bắc Cực tại quần đảo Svalbard, nằm giữa lục địa Na Uy và Bắc Cực. Đây cũng là lần đầu tiên virus cúm gia cầm được ghi nhận ở gấu Bắc Cực tại châu Âu.
Trước việc WHO xác định dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, ngày 19/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường giám sát, phòng chống dịch tại cửa khẩu.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết đang triển khai đội ngũ chuyên gia đến hỗ trợ công tác ứng phó với dịch Ebola hiện bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng trong cộng đồng y tế quốc tế.
Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Bundibugyo - một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.
Ngày 17/5, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định, dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola (gọi tắt là bệnh Ebola) do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Đây là cảnh báo y tế quan trọng để các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó, tuy nhiên không có nghĩa là dịch đã lan rộng toàn cầu.
Dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), khiến các nước láng giềng Rwanda và Burundi đồng loạt tăng cường biện pháp kiểm soát biên giới trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lây lan xuyên quốc gia.
Chính phủ Pháp đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát y tế sau khi phát hiện ca nhiễm virus Hanta đầu tiên tại nước này, liên quan tới ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể còn kéo dài nhiều tuần.
Những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng đột biến trong bối cảnh địa phương vừa ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó, một bệnh nhi tử vong.