Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 16.887 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2023; có 1 ca tử vong, giảm 5 ca.
Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) khuyến nghị các chính phủ cân nhắc tiêm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm cho gia cầm để ngăn chặn virus lây lan và bùng phát thành đại dịch.
Ngày 20/5, cả nước ghi nhận 1.190 ca mắc mới COVID-19; thêm 1 ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ninh.
Trong một báo cáo ngày 19/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong hai năm đầu bùng phát, đại dịch COVID-19 đã cướp đi gần 337 triệu năm tuổi thọ của con người trên toàn thế giới.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 19/5, nước ta ghi nhận 1.980 ca mắc COVID-19.
Theo thống kê của Bộ Y tế từ ngày 15/4 - 16/5, nước ta ghi nhận 15 ca tử vong do COVID-19.
Bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng ở hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với 774 ca mắc từ đầu năm đến trung tuần tháng 4/2023.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết ngày 12/5, nước ta có 2.439 ca mắc mới; 1 trường hợp tại Tây Ninh tử vong.
Sáng 10/5, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận một người tử vong có liên quan đến COVID-19.
Chiều 8/5, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, sau tuyên bố của WHO về việc COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu; các khuyến cáo cần thiết cho Việt Nam, cũng như các biện pháp ứng phó của Việt Nam trong thời gian tới.
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 506 ca mắc COVID-19 mới và 1 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là thông tin từ Sở Y tế Thành phố ngày 4/5.
Ngày 30/4, báo Finacial Times đưa tin trong bối cảnh dư thừa vaccine ngừa COVID-19, Tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) đã đưa ra đề nghị mới với Liên minh châu Âu (EU), trong đó có điều khoản các nước thành viên trong khối phải trả 50% giá thành của mỗi liều vaccine ngừa COVID-19 (khoảng 10 euro) bị hủy hợp đồng.
Trước tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng, ngày 27/4, UBND tỉnh Bình Dương phát đi công văn khẩn gửi các sở, ngành, đoàn thể, UBND 9 huyện, thị, thành phố và toàn thể nhân dân trong tỉnh về việc tuân thủ thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang và khử khuẩn) về phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Trước tình hình ca mắc COVID-19 tăng, chiều 27/4, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.
UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Một nam bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, đồng thời dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày 26/4.
Ngày 25/4, tỉnh Sóc Trăng chính thức áp dụng phân loại cấp độ dịch COVID-19 trong việc phòng, chống dịch trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Ngày 25/4, Bình Dương xuất hiện 25 ca COVID-19 mới, Thượng tá Nguyễn Đình Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị tinh thần, nhân lực và các trang thiết bị, có phương án phân loại những bệnh nhân có biểu hiện bệnh từ ngoài cổng để dẫn vào khu vực khám và tiếp nhận bệnh nhân COVID-19.
Chiều 25/4, tại Hà Nội, Hội đồng Chuyên môn nghiệm thu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết Marburg đã họp dưới sự chủ trì của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch thường trực Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn; Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế).
Bệnh viện Dã chiến số 13 với công suất tối đa 1.800 giường bệnh sẵn sàng kích hoạt khi có yêu cầu, các bệnh viện khôi phục trở lại Khoa/Đơn vị điều trị COVID-19, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.
Ngày 24/4, UBND tỉnh Cao Bằng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.