Trước làn sóng di chuyển tăng mạnh trong mùa lễ hội, giới chuyên gia y tế Malaysia khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa khi nước này ghi nhận thêm 10 ổ dịch lao (TB) tính đến ngày 7/2.
Trước tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên địa bàn, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu, các sở, ngành liên quan và UBND xã, phường khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp phòng chống, không để bùng phát, lan rộng.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch do virus Nipah, tăng cường giám sát tại cửa khẩu và cộng đồng, bảo đảm sẵn sàng điều trị, xét nghiệm và đẩy mạnh truyền thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) vừa điều trị thành công một nam sinh 15 tuổi trong tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết Dengue trên nền bệnh lý di truyền thiếu men G6PD, một tình huống lâm sàng đặc biệt phức tạp và nguy hiểm.
Chiều 29/1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh khẳng định: Khả năng bùng phát dịch bệnh do virus Nipah tại TP Hồ Chí Minh hiện nay là không cao.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống bệnh do virus Nipah.
Việc xuất hiện ổ dịch Nipah mới với 5 người mắc tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), trong đó có hai nhân viên y tế khiến người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam lo lắng. Trước tình hình này, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng, người dân không nên quá lo lắng bởi dịch bệnh này không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch lớn.
Theo các chuyên gia y tế, virus Nipah là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, đặc điểm lây truyền của virus này có sự khác biệt rõ rệt so với SARS-CoV-2 là tác nhân gây bệnh COVID-19. Dù không dễ lây lan rộng trong cộng đồng, virus Nipah vẫn đặt ra yêu cầu cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ virus Nipah tiếp tục lan rộng từ các ca bệnh tại Ấn Độ là thấp, đồng thời chưa có bằng chứng cho thấy tình trạng gia tăng lây truyền từ người sang người.
Sáng 28/1, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch do virus Nipah theo mức nguy cơ hiện nay, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi thông tin chính thống và không hoang mang, lo lắng quá mức.
Một số quốc gia châu Á đã tăng cường giám sát y tế sau khi Ấn Độ xác nhận về 5 ca nhiễm virus Nipah vốn chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia Trung Quốc đã đưa ra nhận định về dịch bệnh này.
Trước thông tin về virus Nipah xuất hiện cận Tết, chuyên gia y tế khẳng định đây không phải là virus mới. WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Nipah đối với khách du lịch quốc tế hiện ở mức thấp, người dân không nên hoang mang, lo lắng, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Ổ dịch virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ đang đặt hệ thống y tế nước này trong tình trạng báo động cao, khi mầm bệnh nguy hiểm này chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Với tỷ lệ tử vong lên tới 75% và khả năng lây lan từ động vật sang người rồi giữa người với người, Nipah tiếp tục là nỗi ám ảnh y tế toàn cầu.
Ngày 23/1, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong những tuần đầu năm 2026, tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát ổn định, số ca mắc có xu hướng giảm so với trung bình các tuần trước.
Theo các số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn toàn thành phố trong những tuần gần đây đang có xu hướng giảm dần cả về số ca mắc và phạm vi ảnh hưởng. CDC Hà Nội nhận định có thể tiếp tục ghi nhận thêm số ca mắc sốt xuất huyết trong các tuần tới.
Những năm gần đây, tỷ lệ người trẻ mắc suy thận mạn có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, bệnh thường tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Các chuyên gia y tế cảnh báo, lối sống hiện đại cùng nhiều thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.
Không chỉ là tác nhân gây bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, virus hợp bào hô hấp (RSV) còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với người cao tuổi và người mắc các bệnh lý nền, do đó việc chủ động phòng ngừa có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Hít thở không khí ô nhiễm chứa bụi mịn, đặc biệt là bụi có lẫn kim loại nặng làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm mũi xoang, viêm họng, viêm đường hô hấp trên và có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu tình trạng viêm nhiễm kéo dài.
Ngày 11/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, toàn thành phố đã ghi nhận 35.440 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ năm 2024.
Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam với số ca nặng vượt ngưỡng các năm trước. Điều này khiến bệnh viện quá tải và đòi hỏi địa phương phải siết chặt giám sát, dập dịch ngay từ cộng đồng. Cơ quan y tế các địa phương cảnh báo nguy cơ bùng phát diện rộng khi siêu vi lưu hành mạnh, diễn tiến bệnh “tăng tốc” và người dân vẫn còn chủ quan.
Ngày 4/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tác nhân EV71 - nguyên nhân gây các ca tay chân miệng diễn tiến nặng, đã xuất hiện trở lại trên địa bàn, đồng thời khuyến cáo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng.