Đi trước một bước trong kiểm soát sốt xuất huyết

Mặc dù chưa bước vào cao điểm mùa mưa, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao.

Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong những tháng cuối năm, ngành Y tế cùng các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp bệnh nặng và tử vong.

Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 15/6, toàn thành phố ghi nhận 3.038 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025; phát hiện và xử lý 1.285 ổ dịch, trong đó có 252 trường hợp bệnh nặng. Trước diễn biến dịch bệnh, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Là một trong những địa bàn có số lượng ổ dịch cao, phường Ninh Kiều đã triển khai nhiều biện pháp phòng bệnh từ sớm. Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Đặng Thành Thắng cho biết, địa phương đã tổ chức hai đợt ra quân cao điểm phòng, chống dịch vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 và trong tháng 4/2026 tại 38 khu vực. Hoạt động tổng vệ sinh môi trường được duy trì vào các ngày 10, 20 và 30 hằng tháng; công tác giám sát, phun hóa chất xử lý ổ dịch được thực hiện kịp thời tại các khu vực nguy cơ cao.

Phường cũng xây dựng mô hình “Trường học không có lăng quăng”, phát động phong trào “10 phút tìm diệt lăng quăng tại nhà” vào mỗi Chủ nhật nhằm huy động sự tham gia của người dân. Công tác phòng dịch trong trường học được chú trọng thông qua các hoạt động tập huấn kiến thức cho giáo viên, nhân viên; vệ sinh môi trường, xử lý côn trùng và loại bỏ các nguy cơ phát sinh lăng quăng.

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, nhiều bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng, gây khó khăn cho công tác điều trị. Do đó, ngoài việc phối hợp với ngành Y tế và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh, bệnh viện còn tăng cường truyền thông giúp người dân nhận biết sớm các dấu hiệu sốt xuất huyết để đến cơ sở y tế kịp thời.

Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay là tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều trường hợp nhầm lẫn sốt xuất huyết với cảm cúm, tự điều trị tại nhà hoặc truyền dịch không đúng cách. Khi nhập viện, bệnh đã diễn tiến nặng với các biến chứng nguy hiểm như sốc, suy đa tạng, xuất huyết nội hoặc giảm tiểu cầu nghiêm trọng.

Về kiến nghị chính sách, đại diện Trung tâm Y tế Vĩnh Châu cho biết, sau khi các trạm y tế được chuyển về UBND xã, phường quản lý, kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (15.000 đồng/người dân) không còn được áp dụng, dẫn đến thiếu nguồn chi cho hoạt động cộng tác viên và giám sát dịch tễ.

Theo ông Hà Tấn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, nhiều trạm y tế hiện còn thiếu thiết bị, vật tư phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch. Tuy nhiên, việc mua sắm gặp khó khăn do chưa có định mức chi phù hợp. Ông Hà Tấn Vinh kiến nghị Bộ Y tế sớm nghiên cứu, ban hành các quy định về định mức chi để tạo điều kiện cho tuyến y tế cơ sở chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các chuyên gia y tế cho biết, nếu trước đây dịch sốt xuất huyết Dengue thường bùng phát theo chu kỳ khoảng 5 năm thì nay khoảng cách giữa các đợt dịch đã rút ngắn xuống còn khoảng 2 năm. Từ tháng 6 - 7 hằng năm, số ca mắc thường bắt đầu gia tăng nhanh và đạt đỉnh vào các tháng 10 - 11, thời điểm mưa nhiều, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi Aedes phát triển. Điều này đòi hỏi địa phương phải duy trì thường xuyên các biện pháp phòng bệnh ngay từ đầu mùa mưa, thay vì chỉ tập trung xử lý khi dịch đã bùng phát.

Ánh Tuyết (TTXVN)
Sốt xuất huyết không theo quy luật cũ, gia tăng thách thức phòng chống dịch
Sốt xuất huyết không theo quy luật cũ, gia tăng thách thức phòng chống dịch

Sốt xuất huyết Dengue được WHO xếp vào nhóm 10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hàng đầu thế giới, với số ca toàn cầu tăng gấp nhiều lần so với thập kỷ. Tại Việt Nam, dịch bệnh đã mở rộng ra khắp cả nước. Nhiều địa phương miền Bắc trước đây chưa từng có ca bệnh, nay đã xuất hiện sốt xuất huyết Dengue, điển hình là đợt bùng phát năm 2022 khiến hàng trăm ca nhập viện ở các tỉnh phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN