TP Hồ Chí Minh cảnh báo sốt xuất huyết Dengue gia tăng sớm

Ngày 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức tọa đàm sức khỏe cộng đồng với chủ đề "Sốt xuất huyết Dengue: Nhận diện nguy cơ và gánh nặng bệnh tật - Chủ động phòng ngừa cho cả gia đình".
Chú thích ảnh
Toạ đàm sốt xuất huyết Dengue được tổ chức tại Đường sách TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Theo HCDC, từ đầu năm 2026 đến ngày 31/5, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 17.718 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang gia tăng sớm hơn so với quy luật thường gặp, trong khi thành phố mới bắt đầu bước vào mùa mưa.

Thông tin tại tọa đàm, ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC cho biết, sốt xuất huyết Dengue hiện ghi nhận tại tất cả 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Đáng chú ý, hơn 50% số ca mắc hiện nay là người lớn. Các nhóm tuổi từ 11 - 15 và 16 - 30 tuổi ghi nhận tỷ lệ mắc cao, cho thấy nguy cơ bệnh không còn tập trung chủ yếu ở trẻ em.

Theo ThS.BS Lê Hồng Nga, việc nhận diện đúng các nguy cơ lây truyền là bước đầu tiên giúp mỗi gia đình chủ động bảo vệ bản thân. Khi môi trường sống vẫn tồn tại các ổ lăng quăng, nguy cơ mắc bệnh luôn hiện hữu ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Không chỉ là bệnh truyền nhiễm phổ biến, sốt xuất huyết Dengue còn tạo ra gánh nặng lớn đối với người bệnh, gia đình và hệ thống y tế.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nhiều trường hợp diễn tiến nặng bắt nguồn từ tâm lý chủ quan. Không ít người cho rằng đây là bệnh nhẹ, chỉ xảy ra ở trẻ em hoặc có thể tự điều trị tại nhà. Một số trường hợp còn tự ý truyền dịch khi xuất hiện triệu chứng mà không có chỉ định của bác sĩ.

Theo bác sĩ, quan niệm hết sốt là khỏi bệnh cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Với sốt xuất huyết Dengue, giai đoạn giảm sốt từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 thường là thời điểm dễ xảy ra biến chứng nhất. Người bệnh có thể đối mặt với sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng hoặc suy đa tạng, ảnh hưởng đến tim, gan, thận và não.

Chuyên gia khuyến cáo, người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, tay chân lạnh, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc tiểu ít.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, các chuyên gia khuyến nghị mỗi gia đình duy trì thói quen dành khoảng 10 phút mỗi tuần để kiểm tra môi trường sống; đồng thời thực hiện bảy biện pháp đơn giản, gồm: xới đất chậu cây, đổ nước đĩa lót chậu cây, úp lu vại, thay nước bình hoa, thả cá diệt lăng quăng, loại bỏ vật phế thải và khơi thông máng xối cần được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, HCDC và các đơn vị phối hợp đang thúc đẩy mô hình phòng bệnh "lá chắn kép", kết hợp kiểm soát muỗi, diệt lăng quăng với các biện pháp dự phòng chủ động bằng tiêm chủng. Theo các chuyên gia, đây là hướng tiếp cận toàn diện nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế các trường hợp diễn tiến nặng và góp phần giảm gánh nặng sốt xuất huyết Dengue đối với cộng đồng.

Hải Yên

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.